Các bạn đọc kiếm hiệp chắc đã từng nghe qua môn chỉ lực này rồi . Môn chỉ lực này muốn thi triển được thì khả năng Ngự Khí của người đó đã đến mức Ý Khí Lực tương hợp rồi . Chỉ lực phóng ra vô thanh vô tức , khi chạm mục tiêu không hề gây ra một vết thương nào cũng như một sự khó chịu nào . Chỉ khi người nào biết nội công , vận khí kiểm tra thì mới thấy một chút nhói ở huyệt bị điểm phải , song càng cố gắng giải nó thì huyệt đạo đó và các huyệt đạo liên quan dần dần bị phong bế , môn này nguy hiểm ở chổ , càng muốn khai thông huyệt đạo , thì lại càng bị phong bế , cho đến khi người đó cạn kiệt khí lực , nhẹ thì phế võ công , nặng thì nguy đến tính mạng . Gặp môn chỉ lực này thì tốt nhất không nên chống lại nó , mà phải chống lại tư tưởng rằng mình sẽ khai thông nó....dùng ý thức kiểm soát thân tâm không vọng động , sau một thời gian , khi cái gốc của nó đã diệt trừ , thì ta có thể thuận theo tự nhiên mà k hai giải ...Thiệt xứng đáng là tuyệt kỹ võ lâm .