Chào các Minh sư, Sư huynh, Sư tỷ

Em vừa mới vào TGVH được hơn tháng. Em có một câu hỏi rất mong được các Bậc đi trước chỉ giúp

Do tư duy của em còn thấp và cách trình bày còn chưa đúng nên xin đừng chấp/ trách em nếu câu hỏi này thật ngây ngô

câu hỏi của em như sau

"Thượng đế nhiều quyền năng, sao Thượng đế không dùng quyền năng của mình để giác ngộ mọi người. Để từ đây tất cả mọi người đều sống trong an vui thanh bình. Đời đời mọi người hiểu nhau, tôn trọng, thương yêu nhau...

Tại sao Thượng Đế lại để con người tự giác ngộ, rồi để phần lớn trong đó chìm trong bể khổ
?"

Em xin các Minh sư chỉ bảo

Chân thành cám ơn