Đây cũng là một pháp của Mao Sơn nhưng theo nhánh Hạ Lưỡng Nghi của Tiên Gia dùng để siêu độ một linh hồn.

Cần có hai thau nước trắng,trong không vấn đục.Một tấm ván trắng( nếu không dùng ván bình thường cũng được) dài khoảng 0,6 -> 1,2 mét, Ba Lư Hương , Sáu Cây Đèn , Ba Cầu Thang Gỗ ( mỗi cầu thang có 6 nấc làm bằng tre nhỏ khoảng 20->30cm) mỗi cây có 6 nấc thang ( tượng trưng cho lục thức của con người) , giấy tiền vàng Âm Ty , một cọng chỉ đỏ và hai đồng tiền Xu ( mỗi mặt phải khác nhau)

Người làm phép này phải là người tu theo đạo Mao Sơn nhánh Hạ Lưỡng Nghi trên 3 năm mới có khả nâng làm đuợc pháp này.

Lấy hai thau nước để ở hai đầu sau đó bắt tấm ván nằm trên hai thau nước.Đốt bốn tờ tiền Âm Ty cho vào mỗi thau nước.

Để cái lư hương đầu tiên ở đầu cầu bên phải,cái thứ hai ở đầu cầu bên trái và cái thứ ba để ở giữa.Mỗi Lư Hương cắm 3 cây nhang.

Giữa khoảng cách mỗi cái lư hương đốt ba cây đèn thẳng hàng.

Bắt một cái cầu thang ở đầu cầu bên trái, một cái thang ở đầu cầu bên phải , một cái thang cắm vào lư hương chính giữa.

Rãi giấy tiền âm ty xung quanh cái cầu.Lấy cọng chỉ đỏ buộc vào linh vị người chết còn đầu còn lại buộc vào ngón tay áp út của người thầy.

Đi xung quanh cây cầu 3 vòng theo hình số 8 vừa đi vừa khấn:" Án Vô Lượng Chân Nhân, Thái Thượng Lão Quân , Nguyên Thủy Thiên Tôn Hộ Cho (tên tuổi người chết) Nguyện Theo Tam Thanh Đạo Tổ Về Đến Nại Hà Diêm La Điện".

Đến một đầu cầu thì đốt nhang và thẩy hai đồng tiền nếu một mặt úp một mặt ngửa thì đi tiếp còn không phải đi lại đến khi nào qua hết ba cầu thang thì thôi.