Nội dung bài sau đây được dịch từ tiếng Nga nói về sự tận số thế giới. Tác giả là Evgenhy Limber, bài báo được đăng tải trên báo điện tử Nga Pravda.ru ngày 2-9-2008...
TẬN SỐ THẾ GIỚI LÀ TẤT YẾU – NHƯNG BAO GIỜ?
TẬN SỐ THẾ GIỚI LÀ TẤT YẾU – NHƯNG BAO GIỜ?

“Tất cả chúng ta là những người không may mắn. Tất cả chúng ta sẽ chết” - lời nói có cánh của Robert Fulz không thể nào hùng biện hơn để đặc trưng cho sự sinh tồn. Mặc dù điều đó thật là buồn thảm, nhưng thực sự thì tất cả chúng ta rồi sẽ chết. Toàn bộ vấn đề là ở thời hạn, được ban cho mỗi một người chúng ta. Người này chết sớm hơn, người kia chết muộn hơn. Cũng có thể xảy ra là tất cả chúng ta sẽ chết đồng thời. Ví dụ, nếu sự tận số của thế giới xảy ra.

Câu hỏi về ngày tận số thế giới - một trong những câu hỏi phổ biến nhất của mọi thời đại và mọi dân tộc. “Những thông tin về sự tận số thế giới chóng vánh có mặt từ thời kỳ đầu của nó” - nhà văn Ba Lan Andrei Urbanchic đã cho biết như vậy. Và hoàn toàn có thể là ông đúng. Sự quan tâm toàn bộ đối với vấn đề thảm hoạ toàn cầu không bao giờ chấm dứt. Ví dụ, chỉ trong 100 năm gần đây đã có hơn 50 tiên đoán về sự tận số thế giới. Điều đặc biệt là khoảng 40 tiên đoán từ đó đã được đưa ra bởi các thủ lĩnh giáo phái. Sau đây là một số tiên đoán nổi tiếng nhất còn được biết đến:

· Ngày 17 tháng 12 năm 1919: tận số thế giới do 6 hành tinh của Hệ Mặt Trời thẳng hàng và các vụ bùng nổ trên Mặt Trời (tiên đoán của nhà khí tượng người Mỹ Albert Port).

· Ngày 21 tháng 9 năm 1945: tận số thế giới theo thông tin linh cảm của linh mục người Mỹ Charlz Long.

· Ngày 2 tháng 2 năm 1962: tận số thế giới do các hành tinh của Hệ Mặt Trời thẳng hàng (theo tính toán của các nhà chiêm tinh Ấn Độ).

· Năm 1999: có khả năng tận số thế giới do hậu quả va chạm của một tiểu hành tinh với Trái Đất tại khu vực Donbass (theo kiến giải của nhà tiên tri Nostradamus - nhà văn Alecsandr Kazanxev cho biết).

· Ngày 31 tháng 12 năm 1999, những giây cuối cùng: tận số thế giới theo tính toán của các nhà triết học Hoa Kỳ Mark Farin, Sara Boet và Diana Stant trên cơ sở nghiên cứu Kinh Thánh.

Đã có hàng triệu tín đồ tin vào mỗi một tiên đoán trên đây. Chúng ta sẽ quan tâm đến câu trả lời từ những nguồn tin có uy tín - các nhà tiên tri đã từng đưa ra những lời tiên đoán chính xác xứng đáng với tin cậy của hàng triệu người. Nhà nữ tiên tri người Bungary là bà Vanga đã đưa ra tiên đoán về tận số thế giới sẽ tới vào năm 5079. Nhà tiên tri vĩ đại qua giấc ngủ Edgar Cayse (1877-1945) và một trong những nhà ngoại cảm xuất sắc của thế kỷ 20 là Volf Messing nói chung không để lại lời tiên tri nảo về tận số thế giới. Trái lại, Michel Nostradamus (1503-1566) bằng những lời sấm truyền đầy ý nghĩa của mình đã bù đắp cho họ.

Nhưng để đảm bảo an toàn cho bản thân mình khỏi bàn tay toà thánh, Nostradamus đã tạo ra những lời tiên đoán ở dạng các đoạn thơ bốn chữ. Và không thể diễn giải được chúng nếu không biết chìa khoá bí mật đối với các đoạn tứ tuyệt đã được viết ra. Kết quả là, bất kỳ sự cố gắng kiến giải nào đối với các đoạn thơ tiên tri đều sinh ra nhiều nghĩa. Chẳng hạn, theo kiến giải của nhà văn Kazansev qua các nguồn tiên tri khác nhau của Nostradamus thì sự tận số thế giới không xảy ra vào năm 1999, mà là có thể vào các năm 2009, 2018, 2035, 2622, 3797.

Nền tảng thuận lợi để xác định ngày tận số thế giới là các đoạn kinh thánh tiên tri. Theo một số nhà nghiên cứu Kinh Thánh, tận số thế giới sẽ tới vào năm 2020. Nhà bác học Anh vĩ đại Issac Newton - cha đẻ của vật lý học và thiên văn học hiện đại - cũng đã để tâm tìm hiểu vấn đề này qua Kinh Thánh. Trong một bức thư nổi tiếng, được viết vào năm 1704, ông cho rằng tận số thế giới sẽ diễn ra vào năm 2060.

Có lẽ Newton là đại diện duy nhất của nền khoa học đã đưa ra dự báo về tận số thế giới trên cơ sở nghiên cứu phi khoa học. Điều không may là những nghiên cứu khoa học cũng không hứa hẹn điều gì tốt đẹp hơn, bởi vì có khả năng xảy ra:

· năm 2012 - Trái Đất va chạm với tiểu hành tinh 2005 YU55;

· năm 2016 - tan băng và phần lớn lục địa ấm lên;

· năm 2017 - tận số thế giới theo thuyết thảm hoạ đẳng cấp;

· năm 2019 - Trái Đất va chạm vởi tiểu hành tinh 2002 NT7.

Nhưng, cho dù tồn tại một tập vô hạn những lời tiên đoán, vẫn có một luận thuyết về tận số thế giới đứng biệt lập. Gốc rễ của thuyết này bắt nguồn từ nền văn minh da đỏ Maya. Người Maya đã có văn tự khá phát triển, đã có những hiểu biết sâu sắc trong toán học, thiên văn học và trong việc tạo ra cách tính lịch. Họ là các nhà thiên văn xuất sắc, những tính toán của họ về năm, tháng theo Mặt Trăng và chu kỳ quay của Sao Kim đạt được độ chính xác cao hơn so với những người Hy Lạp cổ đại. Theo lịch của người Maya, chu kỳ vĩ đại 5126 năm hay là “thái dương thứ năm” sẽ kết thúc vào ngày 21 tháng 12 năm 2012. Đó là ngày “các hành tinh diễu hành” trong thiên hà - các hành tinh của Hệ Mặt Trời chúng ta và các hành tinh của những hệ thống sao khác tạo thành đường thẳng đi qua trung tâm thiên hà. Sự kết hợp này sẽ có nghĩa khởi đầu cho một chu kỳ mới của vũ trụ, chuyển nó từ hệ thống này sang hệ thống khác. Và đây là một sự kiện mang tính khoa học. Bản thân những người Maya đã tin rằng, sau khi kết thúc chu kỳ cũ sẽ diễn ra một biến động nào đó của Trái Đất, kéo theo sự huỷ diệt nền văn minh chúng ta, cũng giống như đã xảy ra sự huỷ hoại bốn “mặt trời” trước đây.

Và chúng ta tin ở điều gì? Iosiph Brotsky - người được giải thưởng Nobel, đã viết như sau: “Có lẽ không thể cứu được thế giới, nhưng luôn có thể cứu được từng người riêng lẻ. Điều đó có nghĩa rằng, trong khi tồn tại con người - tức là tồn tại khả năng cứu vớt con người./.

Lê Bình dịch