Pháp Sư là một nghề cao quý , thừa lệnh Ngọc Hoàng , có quyền sai khiển âm binh ba cõi , có thể hô phong hoán vũ ,cứu thế trợ dân thật là công đức vô lượng thay .Tuy nhiên , có một số vị pháp sư ,sau một thời gian hành pháp , không nắm rõ được những nghiệp lực mà mình có thể gây ra , khiến cho gia đình lâm vào khó khăn , bản thân thì lại bị mọi người hắt hủi, khinh ghét , rồi con cháu đời sau lại nghèo khó , thật là thương tâm thay . Tôi may mắn gặp được một vị sư huynh giỏi về huyền thuật , chỉ bảo tôi rất nhiều điều bổ ích , hôm nay , tôi trình bày lại những gì mình thu nhận được để gửi đến mọi người , có thể có nhiều sai sót , rất mong được sự đóng góp của các thầy trong diễn đàn .
Điều đầu tiên mà tôi nói đến chính là phép " Chiêu Tài" ,có nhiều pháp sư khi hành pháp , thường hay chiêu tài cho các cửa hàng ,các xí nghiệp , công ty,...Phép chiêu tài thì đa dạng , hoặc là nhờ Ngãi , hoặc nhờ Phù , hoặc nhờ vào âm binh ,...Tuy nhiên nhiều vị không biết rằng , chiêu tài cho họ , thực chất là lấy tài vận của mình chia ra cho họ đó ,bởi vậy , nếu không kiềm chế việc chiêu tài này , thì bản thân lâm vào tình trạng khốn khó đã đành , mà còn hệ lụy đến con cháu đời sau.Muốn giảm thiểu chuyện này , các pháp sư phải thường xuyên thực hành bố thí pháp , kèm với những câu chú có công năng giải nghiệp , như vậy mới mong thoát khỏi những khó khăn đó.
Bất kỳ lúc nào , nếu pháp sư tác pháp giúp đỡ mọi người ,từ chữa bệnh , trừ tà , giải yếm,...đều phải chia sẽ nghiệp lực với người được giúp đỡ , người đó được thoát khỏi khổ đau bởi vì pháp sư đã gánh bớt nghiệp lực và giúp họ hóa giải nghiệp lực đó . Bởi vậy , các vị pháp sư gánh nghiệp chúng sanh mà không biết phương pháp giải nghiệp , và chia nghiệp ra chúng sanh thì gặp khó khăn không phải là ít .
Nói như vậy thì các pháp sư không có lợi gì khi giúp đỡ mọi người ư ? Đó chính là điều thần diệu của tự nhiên, đó là Thí Pháp và Thí Vô Úy của Bồ tát đạo , khi các vị đó giúp đỡ mọi người thì được công đức vô lượng , có thể đạt được chính quả , đắc đạo thành tiên , phật .Đó chính là "hoán chuyển Ngã Tha" , đem cái lợi của chúng sinh trước cái lợi của bản thân , như phương tây có câu " một người vì mọi người thì mọi người cũng sẽ vì một người " , mình giúp đỡ họ thì khi mình gặp khó khăn tất sẽ được giúp đỡ , đó có thể là sự giúp đỡ rất vi tế từ các vị thần linh , hoặc sự đền đáp ân nghĩa của những người ta đã từng giúp họ .
Để tăng trưởng công đức và hóa giải các nghiệp lực , các pháp sư thường thực hành bố thí pháp , thí vô úy , thí thực trong tam giới. Trong đó phương pháp tốt nhất chính là phá cổng địa ngục , cứu trợ cho các ngạ quỷ ở cõi địa ngục được no đủ, khi đó pháp sư sẽ được công đức vô lượng ,đó là cách mà các pháp sư hay làm để tăng trưởng công đức cho mình . Ngoài ra còn các câu chú uy lực giúp hóa giải nghiệp chướng , và giúp trải nghiệm ra chia sẽ cho chúng sanh , thay vì một mình phải gánh hết , pháp sư dùng thần chú này sẽ giúp chia sẽ nghiệp lực mà mình gánh của người khác , đem chia nhỏ ra , mọi người chịu một ít thì sẽ giúp hóa giải được nghiệp lực .
Vài dòng mạn đàm , có gì sai sót thì xin các thầy đính chính lại !
VDK