Trang 3 trong 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
kết quả từ 41 tới 56 trên 56

Ðề tài: Video, Hình ảnh,Tài liệu về bí ẩn UFO

  1. #41

    Mặc định

    Các đĩa bay đó không phải tên thật chúng là UPO mà chính xác là tàu Actuniut. Một loại tàu lớn gồm 60 phòng và chứa khoảng 40 tàu Actiniut mini có 3 buồng điều khiển chính, chúng có nhiều hình dạng khác nhau, tiêu biểu của Actiniut là loại hình bầu dẹt, còn Actuniut là hình thỏi bông vụ khổng lồ. Loại tàu thăm dò sự sống của hành tinh Actanunote - tổ tiên của thành phố huyền thoại Atlantis. Tàu Actuniut được chia ra làm 11 nhánh chính cho công cuộc tìm kiếm sự sống trên vũ trụ trong đó có cả trái đất. Đó là lí do vì sao càng ngày càng có nhiều Actiniut đến trái đất hơn vì trái đất đang nằm trong "danh sách đỏ" của vũ trụ vì sự chệnh lệch khoa học tự nhiên quá lớn và do khai thác bừa bãi gây ra sự thiếu cân bằng sinh thái khiến môi trường trên trái đất đang tự đi vào tình trạng diệt vọng toàn diện....
    " Khi linh hồn không còn nơi trú ngụ
    Họ sẽ đi về phía ánh sáng của con tim
    Đừng khóc than níu bước chân người khuất
    Để tâm hồn mãi mãi chẳng siêu linh..."

  2. #42

    Mặc định

    Khách du lịch vô tình bắt gặp người ngoài hành tinh ở Amazon
    Thứ bảy 22/10/2011 11:54
    (GDVN) - Hai khách du lịch người Anh trong lúc đang mải mê chụp ảnh một đám trẻ nhỏ tại trong khu vực Mamaus của rừng Amazon thuộc Brazil đã vô tình ghi lại được hình ảnh của một sinh vật ngoài hành tinh và đốm sáng bạc kỳ lạ.




    Những bức ảnh này được nhà văn siêu tưởng Michael Cohen trích dẫn từ đoạn phim của hai du khách người Anh trên. (Ảnh 1/4) Nguyễn Hường (Theo Daily Mail)
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  3. #43

    Mặc định

    Tôi cũng đã xem clip này rồi, giả tạo lắm. Người ngoài hành tinh gì mà đứng như như bức tượng vậy.
    Thiên Đường Có Lối Không Ai Hỏi
    Địa Ngục Cửa Cài Lắm Khách Thăm

  4. #44

    Mặc định

    200 xác ướp dị dạng nghi người ngoài hành tinh
    02/01/2012 22:54

    Một nhóm các nhà nhân chủng học mới đây đã tìm thấy một ngôi mộ đầy bí ẩn tại khu rừng nhiệt đới gần thành phố Kigali Rwanda (Trung Phi).

    Các thi thể ở đó có một số đặc điểm giống với con người. Trưởng nhóm nghiên cứu tin rằng, những thi thể trên có thể là của người ngoài hành tinh tới thăm trái đất chúng ta và đã bị chết sau một thảm họa.

    Gây ngạc nhiên vì sự kỳ bí
    Theo các nhà khoa học, những thi thể đã bị chôn vùi ít nhất 500 năm về trước. Lúc đầu, các nhà nghiên cứu nghĩ rằng, đó là nơi ở của người tiền sử, nhưng qua khảo sát kỹ thì không tìm thấy dấu hiệu cuộc sống con người ở gần đó.

    40 ngôi mộ chôn cất khoảng 200 thi thể, tất cả đều còn nguyên vẹn. Sinh vật nằm trong mộ rất cao - khoảng 2,4m (7 feet). Đầu của họ rất to nhưng không có miệng, mũi, mắt.

    Các nhà nhân chủng học cho rằng, những sinh vật trên là của người ngoài hành tinh đến thăm trái đất, có thể đã chết do các virus trên trái đất tấn công vì họ không có khả năng miễn dịch. Tuy nhiên, không có dấu vết của tàu vũ trụ đổ bộ xuống hoặc có các mảnh vỡ.

    Đây không phải là lần đầu tiên các nhà khoa học tìm ra những sinh vật kiểu này. Mùa hè năm 1937, một nhóm các nhà khoa học Trung Quốc, dẫn đầu bởi Giáo sư Chi Putei, đã tiến hành khảo sát hang động ở núi Bayan-Kara-Ula.

    Bên trong, họ đã tìm thấy bộ xương có đầu rất lớn nhưng phần thân lại bé. Gần đó, các nhà khoa học đã tìm ra 176 chiếc đĩa bằng đá. Ở giữa mỗi đĩa có 1 lỗ, từ chiếc lỗ đó có một rãnh hình xoắn ốc trải dài ra đến phần ngoài của chiếc đĩa với một vài ký tự trên đó.

    Trên tường của hang động còn có những bức tranh vẽ cảnh mặt trời mọc, mặt trăng và các vì sao, với nhiều chấm và điểm nhỏ. Cạnh đó xuất hiện những ngọn núi và bề mặt trái đất.


    Xác ướp khổng lồ vừa được các nhà khoa học tìm thấy tại Trung Phi.


    Trong 2 thập kỷ qua, các chuyên gia giải mã ký tự của người cổ đại đã rất bối rối trong việc tìm ra bí mật của hình xoắn ốc trong hang động ở núi Bayan-Kara-Ula. Cuối cùng, Giáo sư Đại học Bắc Kinh Zum Umniu đã giải mã được những ký tự này.

    Theo đó, ký tự được khắc mô tả lại rằng, khoảng 12.000 năm trước, vài vật thể bay đã lao vào núi. Các nhà khảo cổ Trung Quốc từng được nghe lời kể về câu chuyện trên từ một số dân tộc sống gần hang núi Bayan-Kara-Ula.

    Lại một bí ẩn khác được phát hiện
    Một thi hài khác được cho là của "người ngoài hành tinh" cũng đã được tìm thấy tại một hang động ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là xác chết từ Kỷ băng tan nằm trong một quan tài làm bằng pha lê. Chiều cao của sinh vật giống nam giới này không quá 1,2m, da màu xanh lá cây nhạt, và 2 bên mình có 2 cánh rộng trong suốt.

    Theo các nhà khoa học, mặc dù xuất hiện bất thường nhưng sinh vật này giống con người hơn các loài động vật. Mũi, môi, tai, tay, chân, móng tay đều rất giống của con người. Chỉ có mỗi mắt là rất khác người ở chỗ, nó to hơn mắt người gấp 3 lần, nhưng không màu, giống mắt của loài bò sát.

    Cách đây không lâu, các nhà khoa học cũng đã tìm thấy xác ướp cao khoảng 2,5m trong lăng mộ người Ai Cập cổ đại. Xác ướp này không có mắt và mũi, miệng rất rộng và không có lưỡi.

    Theo nhà khảo cổ học Gaston de Villars, xác ướp cách đây khoảng 4.000 năm, được chôn cất như một quý tộc người Ai Cập thời đó - được ướp lạnh cẩn thận và xung quanh có xác người hầu hạ. Thức ăn và những vật trang trí là hành trang cho cuộc sống ở "thế giới bên kia".

    Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, không phải tất cả các vật trang trí trên đều là của người Ai Cập và thậm chí cuộc sống của người trên không hề tồn tại trên bề mặt trái đất.

    Đưa ra kết luận này là vì xung quanh người đó có những đĩa kim loại được đánh bóng và được bao bọc bởi những ký tự lạ. Bên cạnh là một bộ quần áo làm bằng kim loại cùng với những tàn tích để lại giống đôi dép.


    Khu đất mà các nhà khoa học khai quật được xác ướp kì lạ trên.


    Ngoài ra, còn có nhiều viên đá có những biểu tượng là các ngôi sao, hành tinh và những cỗ máy hình thù kỳ lạ. Lăng mộ nơi tìm thấy xác ướp cũng rất kỳ lạ. Mộ được làm từ chất liệu mà thời xưa con người chưa tìm ra.

    Những viên đá với những hình thù trên được chạm khắc từ những bức tường trơn láng, như được phủ bởi một lớp cẩm thạch. Trông chúng như được cắt bằng tia laser. Thật ngẫu nhiên, bề mặt đá như được hợp nhất lại. Ngôi mộ được trang trí bằng những chất liệu giống với chì.

    Tuy nhiên, giả thuyết về người ngoài hành tinh không phải là duy nhất. Theo một số nhà khoa học, "người khổng lồ" hay "người lùn" có thể chỉ là một nhánh khác của loài người mà đã từng sống trên trái đất, nhưng vì một số lý do nào đó có thể họ đã bị tuyệt chủng.
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  5. #45

    Mặc định

    Chính phủ Mỹ từng hợp tác với người ngoài hành tinh?
    Thứ Bảy, 28/01/2012 --- cập nhật 09:04 GMT+7




    Washington trong thời gian gần đây bắt đầu có xu hướng cho phép công bố nhiều tài liệu nhạy cảm liên quan đến việc tiếp xúc của Chính phủ nước này với người ngoài hành tinh.
    Đáng chú ý là bản báo cáo đặc biệt có tên "Chính phủ bí mật" của William Cooper, trong đó có nêu ra nhiều chi tiết hết sức bất ngờ và khó tin. Hay người Mỹ còn có được thông tin khẳng định: vệ tinh nhân tạo đầu tiên của Liên Xô từng nhận được thông điệp của người ngoài hành tinh…

    Báo cáo bất ngờ và kết cục bi thảm của tác giả
    Nội dung báo cáo của Cooper tiết lộ rằng, chỉ riêng trên lãnh thổ nước Mỹ trong giai đoạn 1947-1952 có hơn chục con tàu của người ngoài hành tinh hạ cánh - một số bị vỡ nát, một số khác buộc phải hạ cánh khẩn cấp. Kết quả là trong tay người Mỹ có 65 thi thể và… một người ngoài hành tinh còn sống.

    Người Mỹ có khá nhiều bằng chứng chi tiết về hai thiết bị bay lạ bị rơi và vỡ nát tại bang New-Mexico - chiếc đầu tiên vào ngày 13/2/1948 rơi xuống khu vực cao nguyên gần Azteca, chiếc thứ hai vào ngày 25/3 cũng trong năm đó rơi tại Nart Canyon. Nhiều khả năng, phi hành đoàn trong chiếc tàu thứ hai đã bay tới với mục đích cứu hộ, nhằm tìm kiếm chiếc tàu thứ nhất. Trên cả hai chiếc tàu, người ta tìm thấy thi thể của 17 người ngoài hành tinh.

    Đáng sợ hơn là trong đó, các nhà chức trách còn phát hiện ra những phần cơ thể người được cắt ra, được cho là để người ngoài hành tinh nghiên cứu. Những tài liệu mô tả những sự kiện trên đều được lưu trữ với con dấu "Tuyệt mật". Lý giải cho điều này cũng không có gì quá ngạc nhiên, khi công chúng thời đó sẽ kinh hoàng như thế nào khi biết được chuyện này.



    Một tài liệu về các thông điệp của người ngoài hành tinh được NSA công bố.



    Đến cuối năm 1947, sau khi một loạt đĩa bay thi nhau hạ cánh xuống đất Mỹ, Chính phủ của Tổng thống Harry Truman khi đó quyết định thành lập những nhóm nghiên cứu đặc biệt, với thành phần gồm nhiều nhà khoa học nổi tiếng tập hợp trong hai dự án có tên "Project Sign" và "Project Grudge". Dự án "Grudge" về sau này có mục tiêu chính trị là triển khai một chiến dịch giả tuyên truyền về hiện tượng vật thể bay không xác định (UFO) tại nước Mỹ.

    Ngày 4/11/1952, Tổng thống Truman chỉ thị thành lập một cục an ninh quốc gia bí mật chuyên nghiên cứu về những cuộc tiếp xúc với người ngoài hành tinh trong khuôn khổ dự án có tên "Sigma". Cục này có nhiệm vụ chính là tổ chức nghe trộm những cuộc điện đàm trên khắp thế giới với hy vọng lần ra dấu vết của những người ngoài hành tinh. Ngoài ra, các nhân viên cơ quan này cũng có trách nhiệm ngăn cản bất cứ nguy cơ rò rỉ thông tin nào về những người ngoài hành tinh. Vấn đề người ngoài hành tinh tiếp tục được Truman bàn giao lại cho người kế nhiệm Dwight Eisenhower vào năm 1953. Những vụ tai nạn của tàu ngoài hành tinh vẫn tiếp tục xảy ra dưới thời ông này.

    Đáng chú ý là có một vài đối tượng lái những con tàu này vẫn sống sót và bị bắt làm tù binh. Tổng thống Eisenhower và thành viên Hội đồng quan hệ quốc tế Nelson Rockefeller đã cùng thành lập ra một tổ chức đặc biệt chuyên theo dõi những người ngoài hành tinh có tên MJ-12. Theo những tài liệu được giải mật, trường hợp chính thức tiếp xúc lần đầu tiên với người ngoài hành tinh xảy ra vào năm 1954.

    Những sinh vật có hình dạng giống con người trên một chiếc đĩa bay hạ cánh xuống căn cứ quân sự Holloman, đề xuất một thỏa thuận với Chính phủ Mỹ. Những sinh vật này khẳng định, họ đã bay tới từ chòm sao Orion, và hành tinh quê hương của họ đang chết dần vì một điều kiện bất lợi về sinh thái. Đó là lý do khiến họ đang rất cần một không gian để sinh sống. Đến lần hạ cánh thứ hai của họ tại căn cứ Edwards, Eisenhower đích thân có mặt tại đây để ký kết với các vị khách ngoài hành tinh một thỏa thuận. Tham gia ký kết về phía người ngoài hành tinh có tay đại sứ được gọi là "Krill".

    Điều kiện cơ bản của thỏa thuận trên chính là không được can thiệp vào công việc của nhau. Mỹ cam kết giữ bí mật về việc người ngoài hành tinh tới trái đất. Những nội dung hợp tác cụ thể tiếp theo là hai bên thỏa thuận với nhau cùng trao đổi những công nghệ tiên tiến, đồng thời tạo điều kiện cho các nghiên cứu sinh học về cơ thể của nhau. Chẳng hạn người ngoài hành tinh được phép bắt người để nghiên cứu với điều kiện không gây tổn hại cho họ, đồng thời phải khiến cho họ quên tất cả khi được trả về.

    Người Mỹ cho thành lập một cơ quan đặc biệt tại Colorado chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho các đối tượng ngoài hành tinh. Washington cho triển khai dự án "Redlight" nhằm tập trung khai thác công nghệ ứng dụng trong các thiết bị bay của người ngoài hành tinh. Chính quyền Mỹ cũng cho xây dựng hàng loạt căn cứ ngầm dưới đất làm những căn cứ bí mật cho người ngoài hành tinh.

    Nhờ việc tiếp xúc với người ngoài trái đất, Mỹ đã tiếp thu được một số công nghệ mới, giúp họ triển khai một chương trình nghiên cứu vũ trụ quy mô lớn. Cũng cần nói thêm về số phận bi kịch của William Cooper, người dám tiết lộ những bí mật của Chính phủ Mỹ trong các nỗ lực tiếp xúc với người ngoài hành tinh. Ông đã bị cảnh sát bao vây và bắn chết trong những hoàn cảnh chưa được làm sáng tỏ (không hề có dấu hiệu đe dọa các đại diện của cơ quan hành pháp) vào đêm ngày 5/11/2001.

    Vệ tinh Liên Xô nhận thông điệp của người ngoài trái đất
    Tác giả của tài liệu mới được công bố về chủ đề trên là Howard Campaigne, một nhà toán học nổi tiếng, được coi là bậc thầy về mật mã. Chính ông này cùng với những đồng nghiệp trong thời gian Chiến tranh thế giới thứ hai đã thành công trong việc giải mã hàng loạt những bức điện mật của phát xít Đức. Sau chiến tranh, Campaigne đã chuyển tới sinh sống và làm việc tại nước Mỹ.

    Theo Campaigne, chính vệ tinh đầu tiên của Liên Xô được phóng vào tháng 10/1957 đã thu nhận được tổng cộng 31 bức điện của… người ngoài hành tinh. Không biết vì lý do nào, những bức điện vệ tinh của Liên Xô thu được lại rơi vào tay người Mỹ. Kết quả là Campaigne được Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) giao cho nhiệm vụ giải mã những bức điện bí ẩn trên.

    Một trong số những thông điệp trên được NSA công bố có chứa những công thức toán học và một số phương trình phổ dụng. Một số khác có chứa một phần bảng tuần hoàn Mendeleev. Một số thông điệp còn lại hiện giờ vẫn chưa giải mã được, nhưng theo Campaigne và các đồng nghiệp, đó là những dạng câu bí ẩn nào đó.

    Nhà Trắng một thời gian ngắn trước đó từng khẳng định họ không hề có mối liên hệ nào với người ngoài hành tinh trong quá khứ. Trước vô số những yêu cầu của các nhà báo và người dân đòi phải công khai sự thật, đại diện chính thức Phil Larson từ Ban khoa học và chính sách công nghệ của Nhà Trắng (White House Office of Science & Technology Policy) đã quả quyết rằng, Chính phủ Mỹ không có cơ sở để cho thấy có sự tồn tại của sự sống bên ngoài hành tinh chúng ta.

    Tuy nhiên, đại diện Nhà Trắng cũng thừa nhận, điều này "không có nghĩa là chính phủ không bàn bạc về chủ đề cuộc sống ngoài trái đất và không thúc đẩy các nỗ lực tìm kiếm".

    Theo CAND Online
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  6. #46

  7. #47

    Mặc định

    BÀI CHỐT " MỸ TỪNG HỢP TÁC VỚI NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH " HAY QUÁ
    CÓ LẼ LÀ LÍ GIẢI CHO NHỮNG GÌ CHÚNG TA THẮC MẮC
    mình sẽ theo dõi topic này nhiều hơn bởi mình đã từng nhìn thấy UFO và mình thấy nó chẳng có gì khó tin cả.CON NGƯỜI MUỐN PHÁT TRIỀN HƠN THÌ PHẢI GIẢI ĐÁP ĐC NHỮNG GÌ BÍ ẨN ĐANG DIỄN RA TRƯỚC MẮT
    hay cho câu " tín đố tâm linh " k phải là những người tin theo những gì đó mê tín hoang tưởng mà là những người khát khao khám phá những điều bí ẩn của cuộc sống

  8. #48

    Mặc định

    Người ngoài hành tinh đã xuất hiện thời cổ đại?


    (VTC News) - Biên niên sử đề cập đến những thứ như tàu bay trên bầu trời Italia vào năm 216 trước Công nguyên, cụ thể là tại Arpi - nơi có lá chắn vòng tròn trên bầu trời và những đặc điểm như con tàu được bao quanh bởi lửa.

    1. Ai Cập

    Thutmose III trị vì Ai Cập từ khoảng 1504-1450 trước Công nguyên. Trong suốt thời gian trị vì, một sự kiện kỳ lạ nhất đã xảy ra và ông đã ra lệnh đưa sự kiện này vào biên niên sử của mình để ghi nhớ mãi mãi về sau.


    Một số kinh sư đã ghi nhận một vòng tròn lửa xuất hiện trên bầu trời đêm. Một vài ngày sau đó, những vòng tròn lửa xuất hiện ngày càng nhiều trên bầu trời (có lẽ là một phi đội đĩa bay), thắp sáng gần như là cả bầu trời. Tuy nhiên, những vòng tròn này bay lên cao và di chuyển về phía nam trước khi hoàn toàn biến mất.

    2. Ấn Độ

    Cách đây khoảng hai thiên niên kỷ, các bài thơ sử thi và các văn bản tôn giáo được ghi lại bằng tiếng Phạn bởi nền văn minh cổ xưa định cư ở các vùng đất mà bây giờ được biết đến là Ấn Độ. Những văn bản này bao gồm nhiều tài liệu tham khảo về những cỗ máy biết bay được gọi là “vimanas”.

    Các “vimanas” chủ yếu là xe ngựa của các vị thần được tạo ra bởi Chúa Brahma (kỹ sư của vũ trụ và người đứng đầu của các á thần) và một số các á thần khác.


    “Vimanas” có hình dạng dựa trên tính chất tự nhiên khác nhau nhưng tất cả dường như là sự kết hợp của những chiếc cánh. Các nhà tiên tri của kiến thức Vệ Đà cũng được biết là đã xây dựng những chiếc máy này cho loài người khôn ngoan từ các hướng dẫn chi tiết được các vị thần chỉ bảo để con người có thể đi du lịch xuyên qua bầu trời giống như các vị thần tiên.

    3. Kinh Do Thái

    Nhiều người theo các tôn giáo hiện đại không nghĩ về sự xuất hiện của UFO hoặc các cuộc chạm trán người ngoài hành tinh vì trong các văn bản tôn giáo cổ xưa của họ không đề cập đến những điều này.


    Tuy nhiên, trong kinh Do Thái đề cập đến quang cảnh một chiếc tàu bay kèm với khói, lửa, và tiếng ồn lớn giống như tàu vũ trụ hiện đại của chúng ta. Đĩa bay và người ngoài hành tinh có thể đã thực sự xuất hiện trong thời cổ đại thay vì chỉ là một phép ẩn dụ trong Kinh Thánh.

    4. Rome

    Vào thế kỷ thứ tư của công nguyên, nhà sử học La Mã tên Julius Obsequens đã tập hợp các tác phẩm của nhà sử học Livy trước đây và các nguồn khác tại thời điểm đó để biên dịch một cuốn sách về tất cả các hiện tượng đặc thù của đế chế La Mã.

    Cuốn sách của ông đề cập đến một số ví dụ có thể được coi là sự xuất hiện của UFO trong suốt lịch sử La Mã. Biên niên sử đề cập đến những thứ như tàu bay trên bầu trời Italia vào năm 216 trước Công nguyên, cụ thể là tại Arpi - nơi có lá chắn vòng tròn trên bầu trời và những đặc điểm như con tàu được bao quanh bởi lửa.


    Một vài trăm năm sau đó (vào năm 99 TCN), trên lãnh thổ Spoletium của La Mã, người ta nói rằng một quả bóng lửa màu vàng rơi từ trên trời xuống đất. Nó nằm trên mặt đất, run rẩy trước khi bay vọt một lần nữa lên bầu trời và xoay về hướng đông. Sau đó vật thể UFO được nhìn thấy bởi các cư dân của Đế chế La Mã thậm chí còn chi tiết hơn.

    Vào năm 393 của công nguyên, một quả cầu sáng xuất hiện bên cạnh sao Kim, sau đó một số quả cầu nhỏ hơn sớm gia nhập vào các vùng sáng xung quanh trước khi đập vào quả cầu lớn trung tâm, để tạo ra một quầng sáng lớn hơn trên bầu trời. Mô tả này rất giống với những báo cáo hiện nay về sự hình thành UFO.

    5. Nhật Bản

    Thuật ngữ bằng "đĩa bay" thực sự được đặt ra ở Nhật Bản khoảng 700 năm trước khi thế giới phương Tây sử dụng nó. Năm 1180, một chiếc tàu bay "đất nung" bất thường sáng bóng được phát hiện gần một ngọn núi ở tỉnh Kii trước khi nó thay đổi hướng và biến mất ở đường chân trời, để lại một làn khói sáng đằng sau nó.

    Đây cũng là một trong những điều tra chính thức đầu tiên về UFO của Nhật Bản. Trong trang trại của Yoritsume và quân đội của ông vào năm 1235, ánh sáng bí ẩn trên bầu trời đêm đã được quan sát trong nhiều giờ ở phía tây nam của khu doanh trại.


    Tổng tư lệnh ra lệnh tiến hành một cuộc điều tra quy mô khoa học. Cuối cùng, một báo cáo được nộp cho ông có chứa nhiều lời giải thích về đĩa bay vũ trụ hiện đại bao gồm toàn bộ đều là một hiện tượng tự nhiên, theo đó gió khiến cho "các ngôi sao chuyển động".

    6. Thời Trung cổ ở Châu Âu

    Đế chế La Mã sụp đổ không có nghĩa là hình ảnh các vật thể bay kết thúc. Một cuốn sách viết vào năm 1493 đã được bảo quản và bây giờ đang được lưu giữ ở Pháp có chứa một trong các hình minh họa đầu tiên về một UFO ở châu Âu. Bên cạnh bức tranh là một vật thể được miêu tả chi tiết về hình dạng kỳ lạ - hình cầu rực lửa và vật thể lạ này đã được báo cáo vào năm 1034.

    Vào cuối thế kỷ 12 ở Anh, một chiếc UFO khác được nhìn thấy ở phía bắc Yorkshire gần Begland Abbey. Trong khi các mục sư đang cầu nguyện vào buổi tối, một vật thể phẳng, sáng bóng lấp lánh màu bạc và trông giống như một chiếc đĩa khổng lồ bay trên bầu trời đêm trên đỉnh của tu viện.


    Trong suốt thế kỷ 14 và 15, có vô số báo cáo về UFO trên khắp nước Anh. Vào năm 1322, xuất hiện trên bầu trời của Uxbridge một "trụ cột lửa" với kích thước bằng một chiếc thuyền nhỏ. Nó đến từ bầu trời phía nam, sau đó bay từ từ trên bầu trời trước khi bay về phía bắc với chùm lửa màu đỏ và ánh sáng ở phía trước.

    Vào năm 1461, một chiếc đĩa bay khác được nhìn thấy ở Chanel. Vật thể bay này có hình dạng như một chiếc que sắt lửa trên bầu trời đêm. Hình dạng giống một con tàu với ánh sáng lửa bay trên bầu trời đêm tại Arras, Pháp trong khoảng 20 phút.
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  9. #49

    Mặc định

    Quan chức cấp cao tiết lộ hiện tượng siêu nhiên Liên Xô

    (ĐVO)- Bộ Quốc phòng Liên bang Xô viết trước đây từng thành lập dự án bí mật với tham vọng tạo ra siêu nhân. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo dự án tuyệt mật ngày trước tiết lộ câu chuyện có vẻ như hoang đường này với báo giới.



    Một ngày mùa đông ở Moscow, trong căn phòng ấm cúng đầy đủ tiện nghi, các phóng viên báo chí lắng nghe câu chuyện gây kinh ngạc. Một quan chức cao cấp về hưu của Bộ Quốc phòng, trung tướng Alexey Savin - tiến sĩ và thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học - tiết lộ, cuối thập niên 80 thế kỷ trước, nhóm các nhà nghiên cứu của Ban Kiểm soát chuyên môn (dưới sự lãnh đạo của tướng Alexey Savin) thuộc Bộ Tham mưu Liên Xô cố gắng tiếp xúc với các đại diện của nền văn minh khác.
    Vasily Yeremenko - thiếu tướng thành viên Viện An ninh, Quốc phòng và Thực thi luật pháp - là người đầu tiên nói chuyện với báo giới. Vào thời đó, Vasily Yeremenko phục vụ Cơ quan Tình báo KGB, chịu trách nhiệm giám sát không lực và phát triển công nghệ hàng không. Trong số những nhiệm vụ của ông là thu thập thông tin về thực chất sự xuất hiện các vật thể bay không xác định (UFO).

    Trong hai năm, Viện Hàn lâm Khoa học kết hợp với Bộ Quốc phòng và KGB tiến hành một số nghiên cứu trên mặt đất về hiện tượng huyền bí. Các chuyên gia Xô viết lúc đó nhận định, không phải ngẫu nhiên mà UFO thường xuất hiện tại những khu vực thử nghiệm vũ khí và trang thiết bị quân sự.



    Hiện tượng UFO cho đến nay vẫn chưa có lời giải xác đáng.

    Yeremenko giải thích: "Để thu hút UFO đến những khu vực này, chúng tôi gia tăng đáng kể những chuyến bay quân sự cũng như di chuyển các trang thiết bị. Nếu cường độ hoạt động phía chúng tôi tăng mạnh thì khả năng các UFO xuất hiện là 100%".

    Sau 6 tháng thí nghiệm, các kết quả dẫn đến 3 kết luận. Thứ nhất, khoa học hiện đại chưa đủ khả năng xác định hiện tượng UFO. Thứ hai, có khả năng UFO chỉ là thiết bị do thám của Mỹ hay Nhật Bản. Cuối cùng, rất có thể có sự tác động của một nền văn minh ngoài trái đất.

    Các phi công thường nhìn thấy những vật thể lạ như thế, song họ không được phép bàn đến, kể cả các phi hành gia cũng vậy. Nhưng, trong những cuộc nói chuyện kín đáo với nhau, họ cho biết họ từng bắt gặp các UFO.

    Dự án chính của Ban Kiểm soát chuyên môn là chương trình khám phá nguồn trí tuệ con người. Mục đíchchương trình là tìm ra phương pháp giúp não bộ con người hoạt động trong chế độ siêu nhiên đặc biệt, tạo ra một siêu nhân đích thực.

    Hội đồng khoa học của chương trình nằm dưới sự lãnh đạo của nữ viện sĩ Natalya Bekhtereva, người giữ chức Giám đốc khoa học Viện Não người (RAS) cho đến cuối đời. Lúc đó, hơn 200 chuyên gia dày dạn kinh nghiệm khắp Liên Xô tham gia chương trình này.

    Alexey Savin nói: "Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi đi đến kết luận rằng, con người có hệ thống năng lượng nhận được thông tin từ bên ngoài. Đây chính xác là lý do tại sao có người có thể thể hiện những khả năng siêu nhiên".

    Để xác định nguồn thông tin bên ngoài này, ba nhóm chuyên gia được thành lập; một nhóm bao gồm các nhà khoa học, nhóm thứ hai được chọn từ quân đội và nhóm cuối cùng gồm toàn phụ nữ. Nhóm phụ nữ đạt được thành công đáng kể nhất trong cuộc nghiên cứu.

    Theo giải thích của Savin, họ "muốn tiếp xúc với đại diện của các nền văn minh ngoài trái đất cho nên một phương pháp đặc biệt được phát triển nhằm giúp não bộ con người thích ứng với sự tiếp xúc này". Nói khác đi, Savin cho biết: "Chúng tôi điều chỉnh tình trạng não người thành một sóng đặc biệt, giống như sóng vô tuyến".

    Thôi miên, dùng thuốc hay các phương pháp tương tự khác không được phép sử dụng trong quá trình thí nghiệm. Một hệ thống thử nghiệm đặc biệt được phát triển để tách biệt thông tin từ bên ngoài với những ảo giác và bảo đảm sự tỉnh táo của những người tham gia thí nghiệm.

    Kết quả khá ấn tượng, 6 người tham gia có cơ hội tiếp xúc thể chất và thậm chí hai người trong số đó được viếng thăm một con tàu của người ngoài trái đất.

    Theo tướng Alexey Savin, đại diện của các nền văn minh ngoài trái đất dần dần cung cấp thông tin về họ khi cảm thấy cần thiết. Đặc biệt, họ nói chuyện về cơ cấu quản lý và hệ thống giáo dục của họ. Nhưng, không có thông tin nào về quân sự có thể thu thập. Điều duy nhất mà người ngoài trái đất chịu chia sẻ là một hệ thống trang thiết bị để chẩn đoán và điều trị các bệnh tật khác nhau.

    Lãnh đạo cuộc thí nghiệm giải thích rằng, có lẽ con người bị người ngoài trái đất coi là trẻ con. Savin nhận định: "Nền văn minh chúng ta còn quá non trẻ đối với người ngoài trái đất để họ có thể đối thoại. Do chúng ta cũng là một phần của vũ trụ, có thể tự gây hại cho mình và nền văn minh khác bằng những hành động ngu xuẩn, thế nên họ rất cẩn thận với chúng ta".

    Chương trình giao tiếp với trí tuệ ngoài trái đất được phát triển vài năm trước khi giới chính trị can thiệp vào. Năm 1993, tiến trình nghiên cứu bị ngưng lại và Ban Kiểm soát chuyên môn được lệnh giải tán.

    Theo tiết lộ của tướng Alexey Savin, ông chỉ giữ lại được một ít các tài liệu và phần lớn trong số đó - các bức ảnh và báo cáo - còn nằm trong thư khố của Bộ Quốc phòng Nga.

    Theo Savin, có lẽ chương trình để phát triển khả năng phi thường của một cá nhân được thực hiện trong một viện mang tên nhà du hành vũ trụ huyền thoại Gagarin cho đến khi nó bị giải tán theo lệnh của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Serdyukov.

    Tại sao bây giờ Savin chịu quyết định tiết lộ thông tin về cuộc nghiên cứu này cho báo giới? Savin trả lời: "Tại sao phải che giấu mọi người? Thay vì thế, chúng ta cần chuẩn bị cho những thách thức mới".

    Alexey Savin tin rằng, hai thách thức toàn cầu hiện nay là biến đổi khí hậu và tình trạng thiếu nước uống. Ông cho rằng, có lẽ người ngoài trái đất đang tiến hành thí nghiệm để nhìn xem con người xử lý như thế nào.


    Theo ANTG
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  10. #50

    Mặc định

    Nông dân bị bắt vì chế người ngoài hành tinh giả

    Một nông dân Trung Quốc vừa bị cảnh sát bắt giữ sau khi tự chế tạo một mô hình người ngoài hành tinh giả với ý định lừa gạt mọi người.
    Li tại nơi mà anh ta tuyên bố "bắt được người ngoài hành tinh"

    5 ngày sau khi khoe những bức ảnh chụp "tác phẩm" trên Internet, người nông dân tên Li bị cảnh sát bắt giữ vì tội "thêu dệt, gây xáo trộn trật tự công cộng".

    Li sau đó đã phải thừa nhận có ý định lừa gạt người dân Trung Quốc về sự tồn tại của những sinh vật ngoài vũ trụ do chính anh ta tạo ra từ lưới và keo dán.

    Ban đầu, người nông dân này kể về cuộc gặp gỡ với "người ngoài hành tinh" trên một trang web Trung Quốc, kèm theo câu chuyện giải thích anh ta đã bắt được sinh vật này như thế nào khi đang đặt bẫy thỏ.

    "Khi tôi đang đặt một bẫy thỏ bằng điện ở bên sông Hoàng Hà, tôi nhìn thấy một ánh sáng chói lóa", Li kể. "Phía trên xe máy của tôi, một UFO đang bay. Lần lượt 5 người ngoài hành tinh bước xuống, nhưng một trong số chúng bị sập vào cái bẫy thỏ của tôi và bị giật điện. Những tên kia liền quay lại phi thuyền của chúng và bỏ trốn".

    Tuy nhiên, sau khi câu chuyện trên được đăng tải trên mạng, các nhà chức trách Trung Quốc đã nhanh chóng hạn chế sự lan truyền của nó đối với những người cả tin. Không chỉ bài viết của Li bị xóa mà cảnh sát còn nhanh chóng bắt giữ anh ta.

    "Sau khi cảnh sát thẩm vấn tôi, tôi đã thú nhận mình là một fan của UFO và người ngoài hành tinh trên là giả. Tôi chỉ muốn mọi người tin rằng các sinh vật ngoài vũ trụ có tồn tại", Li nói với Shandong Evening News.

    Nhân Mã

    Nguồn: http://vnexpress.net/gl/the-gioi/cuo...hanh-tinh-gia/
    Điều ngu si, dại dột nhất của con người là mù quáng nghe và tin lời người khác nói mà không chịu phân tích, kiểm chứng xem điều đó đúng hay sai.... :D

  11. #51

    Mặc định

    Những hình ảnh người ngoài hành tinh trước đây đăng trên các báo lá cải cũng có thể do con người ngụy tạo, thật sự nếu có người ngoài hành tinh thì sẽ có nhiều người thấy chứ không phải chỉ một số ít người nghe thấy bằng "tin đồn" ..heheh.... :D
    Điều ngu si, dại dột nhất của con người là mù quáng nghe và tin lời người khác nói mà không chịu phân tích, kiểm chứng xem điều đó đúng hay sai.... :D

  12. #52

    Mặc định

    Hai UFO xuất hiện tại Anh

    Một người dân chụp cảnh tượng hai vật thể bay không xác định di chuyển phía trên một thành phố ở phía nam nước Anh tối 14/6.

    Steve Lambert, một người dân tại thành phố Basingstoke, tới một câu lạc bộ đua ngựa vào tối 14/6. Đột nhiên anh thấy hai đốm sáng ở phía trên thành phố Bracknell vào khoảng 20h, International Business Times đưa tin.

    "Lúc ấy chúng di chuyển về phía tây nam, nghĩa là về hướng Basingstoke. Tốc độ của chúng lớn hơn tốc độ của máy bay thông thường. Chúng biến khỏi tầm mắt tôi sau gần 5 giây", người đàn ông 42 tuổi kể.

    Sau khi đăng ảnh về hai vật thể bay lên mạng xã hội Facebook, Lambert kêu gọi những người khác lên tiếng nếu họ thấy cảnh tượng tương tự vào tối 14/6.

    "Tôi từng thấy nhiều thứ thú vị trên trời và tôi đã tập luyện động tác chụp ảnh nhanh bằng điện thoại di động", Lambert nói.

    Đây là lần chạm trán UFO thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng tại Anh. Hôm 27/4, một người phụ nữ ở thành phố Bromley, hạt Kent, Anh cũng phát hiện UFO.

    "Một âm thanh lớn khiến tôi tỉnh giấc. Tôi chạy tới cửa sổ buồng tắm và nhìn lên trời. Một vật thể bay với nhiều đèn xuất hiện trong tầm mắt của tôi", người phụ nữ kể.


    UFO,Anh,thành phố,Basingstoke
    Ý kiến bạn đọc (11)

    Có khả năng ngoài trái đất ra ở 1 nơi xa xôi nào đó đã có nền văn minh loài ngưòi khác. Nếu như chúng ta sống trên trái đất với thời gian của hệ mặt trời , 365 ngày / năm. Vậy họ ở 1 hệ hành tinh khác họ có thể sống với thời gian nhanh/chậm hơn chúng ta. Do vậy thời gian của họ qua hành tinh chúng ta là rất nhanh nhưng với họ như vậy là rất đủ. Có thể tốc độ phi thuyền của họ nhanh hơn của chúng ta. đơn vị đo của họ khác của chúng ta. Khi mà chúng ta cái gì cũng cho là nhất nhưng với họ cái của chúng ta chỉ là trò chơi .

    Ngọc - 6 giờ 21 phút trước Thích 113

    Ở anh vào tháng 6 thì 9, 10h giờ tối vẫn còn ánh sáng mặt trời nhé.

    Phuan - 4 giờ 41 phút trước Thích 50

    Mấy người Anh cũng nhàn nhỉ, ngồi tưởng tượng ra nhiều cái. Nếu có UFO sao không xuất hiện ở VN hay nước khác mà cứ phải là nước Anh. Mà nếu có UFO xuất hiện thì rađa quân đội phát hiện ngay, chưa kể có rất nhiều kính thiên văn luôn đang hoạt động sao không thấy mà để cho mấy người dân thấy, người dân Anh chắc có mắt thần.Hic

    Lam - 5 giờ 53 phút trước Thích 48

    mùa hè ở các nước Bắc Âu không tối như các nước nhiệt đới..bạn nên đi du lịch tới đó để biết rõ hơn.

    namdo - 4 giờ 42 phút trước Thích 30

    Bầu trời đêm ở anh sao lại sáng như vậy; các đèn cao áp thì không sáng một chút nào? 20h sao?

    namkhanh12003 - 5 giờ 48 phút trước Thích 27

    Đây là các thiết bị do thám của loài người đó mà.

    Nguyen Van Tuan - 6 giờ 31 phút trước Thích 26

    Đang là mùa hè nên các nước gần vĩ tuyến với Anh đều có ngày rất dài, 20h tối trời vẫn sáng là đúng, có gì đâu mà lạ? Tiếc là hình 2 vật thể tròn sáng đó quá mờ ko biết thật giả thế nào?

    Thêm - 5 giờ 24 phút trước Thích 5

    Lý do UFO thường chỉ xảy ra ỏ Mỹ-Anh mà không xảy ra ở các nước nghèo là vì: Những vật thể lạ chính là chương trình thử nghiệm vũ khí tiên tiến (Mỹ luôn nghiên cứu vũ khí đi trước 20 năm)

    GS. Duy Thompson - 3 giờ 39 phút trước Thích 2

    Theo tôi nghỉ cuộc sống ngoài vũ trụ bao la kia là có thật. Có thể loài người chưa đủ trình độ nắm bắt được hoặc trình độ của người ngoài hành tinh quá cao

    adv - 56 phút trước Thích 0

    Đây là có mây đấy. Bình thường 10h tối còn có nắng. Bây giờ đang là mua hè thì như thế, đến mùa đông thì 4h chiều là trời tối um rồi

    Kien - 4 giờ 55 phút trước Thích 0

    Với công nghệ hiện tại thì việc theo dõi và giải thích các hiện tượng này tôi nghĩ không khó chút nào?

    titione - 5 giờ 2 phút trước Thích 0

    Nguồn: http://vnexpress.net/gl/khoa-hoc/201...-hien-tai-anh/
    Điều ngu si, dại dột nhất của con người là mù quáng nghe và tin lời người khác nói mà không chịu phân tích, kiểm chứng xem điều đó đúng hay sai.... :D

  13. #53

    Mặc định

    UFO (vật thể bay không xác định) xuất hiện trên hành tinh này thật ra nó là IFO (vật thể bay đã xác định), thường là do các nước văn minh (như Mỹ, Anh, Pháp ..v.v....) trên trái đất này thử nghiệm các loại vũ khí bí mật tạo ra (người không biết cứ đoán mò là do đĩa bay của người ngoài hành tinh...heheh....:D)

    Nếu thật sự có dĩa bay của người ngoài hành tinh sao nó không xuất hiện ở VN nhể????
    Last edited by nguyentranthien; 18-06-2013 at 11:20 AM.
    Điều ngu si, dại dột nhất của con người là mù quáng nghe và tin lời người khác nói mà không chịu phân tích, kiểm chứng xem điều đó đúng hay sai.... :D

  14. #54

    Mặc định

    CIA giải mã căn cứ bí mật nhất hành tinh. Đánh tan huyền thoại về UFO và người ngoài hành tinh


    Kết luận

    Tài liệu giải mật của CIA xác nhận Vùng 51 là có thật và nó là khu vực để nghiên cứu, chế tạo và thử nghiệm các loại phi cơ, bắt đầu là phi cơ do thám U-2, sau đó A-12 và những kỹ thuật tàng hình của F-22 Raptor, F-35 tàng hình Lightning, B-2 tàng hình ném bom chiến lược…

    Hồ sơ giải mật dẹp tan những đồn đoán về người ngoài hành tinh và UFO có liên quan đến Vùng 51.

    Mặc dù đã giải mật hồ sơ Vùng 51, nhưng chưa chắc gì đã hết bí mật. những gì đang diễn tiến tại đó hoặc tại những nơi khác đều có thể bị nghi ngờ là còn chìm đắm trong thế giới tuyệt mật có liên quan đến quốc phòng và an ninh quốc gia.

    Trúc Giang
    Minnesota ngày 23-10-2013

    http://ww.w.thegioinguoiviet.net/showthread.php?t=24991
    Điều ngu si, dại dột nhất của con người là mù quáng nghe và tin lời người khác nói mà không chịu phân tích, kiểm chứng xem điều đó đúng hay sai.... :D

  15. #55

    Mặc định

    'Người ngoài hành tinh có thật, đang làm việc cho Mỹ'

    • 31/10/2014 11:42



    Vật thể bay không xác định (UFO) là có thật, và những người ngoài hành tinh đến trái đất trên các đĩa bay hiện làm việc cho chính phủ Mỹ, tiết lộ bất ngờ của nhà khoa học hàng đầu về công nghệ vũ trụ Boyd Bushman, vừa qua đời hồi tháng 8, theo trang Examiner.

    Vật thể bay không xác định (UFO) là có thật, và trên thực tế, những người ngoài hành tinh đến trái đất trên các đĩa bay xuyên ngân hà hiện làm việc cho chính phủ Mỹ.
    Tiến sĩ Boyd Bushman đưa ra bằng chứng là ảnh chụp người ngoài hành tinh - Ảnh: Chụp từ YouTube
    Nghe qua không khác chi tình tiết trong loạt phim nổi tiếng Men in Black, nhưng điều gây ngạc nhiên là những thông tin này lại đến từ một nhà khoa học hàng đầu về công nghệ vũ trụ, vừa qua đời hồi tháng 8, theo trang Examiner.



    Lời trăng trối gây sốc


    Đối với những người trong ngành, Boyd Bushman không phải là tên tuổi xa lạ. Ông gây ấn tượng với nhiều bằng phát minh và sáng chế khi làm việc cho các nhà thầu quốc phòng như Lockheed Martin, Hughes Aircraft và một số công ty trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ trong hơn 40 năm làm việc.


    Thậm chí theo một số báo cáo, ông Bushman cũng là một trong những người phát minh tên lửa Stinger, loại tên lửa phòng không vác vai đóng vai trò quan trọng trong vô số các cuộc xung đột diễn ra suốt 3 thập niên qua. Ông đã qua đời vào ngày 7/8, thọ 78 tuổi.


    Không lâu trước khi chết, Bushman đã ghi hình một cuộc nói chuyện và trình bày hết sức thẳng thắn về những trải nghiệm cá nhân khi làm việc tại Vùng 51.Băng ghi hình trên gây xôn xao cộng đồng mạng và giới truyền thông sau khi xuất hiện trên kênh YouTube vào đầu tháng 10, với gần 2 triệu lượt xem.
    Nhóm người quan sát bầu trời, tìm UFO - Ảnh minh hoạ: Reuters

    Trong đoạn video, Bushman tiết lộ rằng một trong những nhiệm vụ tuyệt mật của ông chính là giải mã các công nghệ của UFO để phục vụ mục tiêu quốc phòng của Mỹ. Tuy nhiên, đây không phải là điều gây sốc nhất trong tuyên bố cuối cùng của Bushman.


    Trong số những tin tức được tiết lộ trong đoạn video dài 33 phút, tiến sĩ người Mỹ cho hay những người ngoài hành tinh ở Vùng 51 đến từ một hành tinh gọi là Quintumnia, cách địa cầu khoảng 68 năm ánh sáng, nhưng công nghệ ở nơi đó cho phép phi thuyền hoàn tất cuộc hành trình đến trái đất trong vòng 45 năm.






    Theo tiến sĩ Bushman, tàu du hành của họ có hình dạng giống đĩa bay, với đường kính 11,5 m, chở theo 18 người ngoài hành tinh, chiều cao trung bình 1,5 m, một số đã 250 năm tuổi, và hiện vẫn làm việc cho chính phủ Mỹ.

    Bề ngoài của họ không khác những hình ảnh thường thấy trong tiểu thuyết và phim viễn tưởng, như ngón tay dài, gấp 30% so với tay người, chân 5 ngón, kết lại bằng màng. Họ có 3 xương sườn ở mỗi bên và 3 cột sống. Người ngoài hành tinh trao đổi với nhau thông qua thần giao cách cảm.
    Mọi người đang quan sát bầu trời tại một du lịch tìm kiếm UFO trên sa mạc - Ảnh: Reuters


    Bí mật về Vùng 51

    Vùng 51, còn gọi là Dreamland, nằm trong sa mạc Nevada cách Las Vegas khoảng 119 km về hướng bắc.
    Được thành lập vào năm 1955, Vùng 51 được xem là bãi thử của dự án tối mật nhất của Mỹ thời bấy giờ là dòng máy bay trinh sát U2. Nơi đây cũng là cơ sở nghiên cứu quân sự bí mật nhất của Lầu Năm Góc. Sau nhiều năm gắn với cái tên Vùng 51, khu căn cứ trên hiện được gọi là Nơi thử nghiệm bí mật quốc gia, nhưng nhiều người vẫn quen với cái tên thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim khoa học viễn tưởng của Hollywood.
    Do sự che chắn quá kỹ lưỡng về các công nghệ bí mật được phát triển và thử nghiệm tại Vùng 51, nơi này từ lâu trở thành đề tài cho những giả thuyết gây tranh cãi, đặc biệt là những tin đồn liên quan đến người ngoài hành tinh và UFO.
    Điều may mắn là người ngoài hành tinh khá thân thiện với con người, theo Bushman. Ông giải thích rằng bằng một cách nào đó, Vùng 51 được nối liền với một đường bay đặc biệt nối kết với không gian.

    Ông cũng đưa ra những bức ảnh với lời cam đoan rằng đây là hình chụp những người ngoài hành tinh đã làm việc, và một số người đã chết bên trong căn cứ quân sự tối mật của Mỹ là Vùng 51.



    Phản ứng trái chiều


    Lời thú nhận trước khi chết của tiến sĩ Bushman tất nhiên tạo ra các phản ứng trái chiều. Nếu cộng đồng tin vào UFO và sự tồn tại của trí thông minh ngoài trái đất nhiệt liệt hoan nghênh “sự thật” luôn được mong đợi lâu nay, thì cũng có không ít người tỏ ra hoài nghi về tính xác thực của những tuyên bố trên. Một số người cho rằng đoạn băng có thể là trò đùa cuối cùng mà Bushman muốn thực hiện trước khi chết.


    Đây không phải lần đầu tiên một chuyên gia của nhà thầu quân sự Lockheed Martin từng đưa ra thông tin về phi thuyền của người ngoài hành tinh.


    Nhiều năm trước, các nguồn tin chưa được kiểm chứng trên mạng cam đoan rằng cha đẻ chương trình máy bay tàng hình của hãng, ông Ben Rich từng nói trước khi chết về sự tồn tại của người ngoài hành tinh và công nghệ UFO, theo trang Metro.


    Nigel Watson, tác giả cuốn UFO Investigations Manual (tạm dịch: Sổ tay điều tra UFO) cho rằng những tiết lộ mới dường như rất đáng tin cậy, vì không có lý do gì để một người dựng chuyện vu vơ trước khi chết. Tuy nhiên, “chúng ta vẫn cần có những chứng cứ về vật chất để củng cố các tuyên bố về UFO”, ông nhấn mạnh.


    “Chúng ta phải cảnh giác trước thực tế rằng trí nhớ tàn tạ theo năm tháng và người ta có thể sử dụng những ký ức mập mờ để khôi phục các sự kiện thành một câu chuyện mà họ muốn tin hoặc muốn làm hài lòng người nghe”, ông Watson thận trọng nói thêm.
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  16. #56

    Mặc định

    Không hiểu vô tình hay hữu ý, hàng loạt UFO giống hệt mô tả của con người hiện đại đã xuất hiện trong những bức tranh tuổi đời nhiều thế kỷ.



    Một bức bích họa mang tên "Đóng đinh" được vẽ năm 1350, hiện được đặt trên bàn thờ tại tu viện Visoki Decani ở Kosovo, Nam Tư. Hai vật thể ở hai góc trên bức tranh trống rất giống UFO.



    Bức tranh "Phép màu của tuyết" do họa sĩ Masolino Do Panicale (1383-1440) thực hiện mô tả Chúa Giêsu và Đức mẹ Maria xuất hiện trên những đám mây hình đĩa bay. Bức tranh đang treo tại nhà thờ Santa Maria Maggiore, Florence, Italia.



    Bức họa có từ năm 700 ở Vatican vẽ cảnh Đức mẹ Maria bên ngôi mộ hình đĩa, lơ lửng trên bầu trời của chúa Giêsu.



    Bản thảo có từ thế kỷ 12 "Annales Laurissenses" có 2 hình ảnh mô tả cảnh UFO xuất hiện năm 776, trong cuộc bao vây pháo đài Sigiburg cúa Pháp do người Saxon tiến hành.



    Theo bản thảo này, khi hai bên đang chiến đấu thì bất ngờ một nhóm đĩa xuất hiện lơ lửng trên đỉnh của nhà thờ. Người Saxon cho rằng, người Pháp đã được các UFO này bảo vệ nên nhanh chóng rút chạy.



    Trong bức tranh "Truyền tin" của họa sĩ Carlo Crivelli, được treo trong Thư viện Quốc gia London, một đĩa bay đã chiếu một chùm ánh sáng xuống đầu của Đức mẹ Maria, khiến bà mang thai.



    Trong bức tranh khắc gỗ không rõ niên đại được lưu giữ tại Bỉ này, nhà tiên tri Moses cầm trên tay một bảng điều khiển, ở phía xa là những UFO đang bay lượn. Bức tranh này củng cố giả thuyết của một số nhà nghiên cứu rằng, việc Moses làm cạn nước biển Đỏ tạo đường cho các con chiên đi qua là có thật, được thực hiện bằng các kĩ thuật của người ngoài hành tinh.



    Trong bức tranh "Đức mẹ Madonna với Thánh Giovannino" được vẽ vào thế kỷ 15, một chiếc đĩa bay đã xuất hiện trên vai Đức mẹ Maria là một đối tượng hình đĩa. Một người đàn ông và một con chó đứng dưới mặt đất nhìn lên chiếc đĩa bay này.



    Bức tranh này mô tả 2 UFO xuất hiện trên bầu trời Hamburg, Đức ngày 4/11/1697. Hai UFO đã được mô tả như "bánh xe bay phát sáng".



    Đây là một hình vè thời Phục hưng, minh họa việc một UFO xuất hiện ở thành Rome trong cuốn sách "Prodigiorum Liber" của sử gia La Mã Julio Obsequens. Ông mô tả: "Một cái gì đó giống như một loại vũ khí, hoặc tên lửa, xuất hiện với một tiếng ồn lớn từ mặt đất bay lên trời" .



    Đây là một tấm thảm có tên "Chiến thắng mùa hè" có niên đại từ năm 1538, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Quốc gia Bayerisches ở Đức. Có thể thấy rõ một số đối tượng hình đĩa ở phía trên của tấm thảm.



    Một bức bích họa thế kỷ 17 từ Nhà thờ Svetishoveli ở Georgia có chi tiết 2 UFO, xuất hiện hai bên chiếc thập giá đóng đinh Chúa Giêsu.

    http://kienthuc.net.vn/kham-pha/su-t...co-268341.html

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •