Tâm Thư

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni,
Kính thưa quý Phật tử,

Trong bốn thánh tích Phật giáo tại Ấn Độ: Đản Sanh, Thành Đạo, Chuyển Pháp Luân và Niết Bàn, ba nơi đã có chùa Việt Nam từ lâu và từ lâu. Tuy nhiên, chỉ có nơi Đức Phật Chuyển Luân là đang xây dựng ngôi Tam Bảo tại đây.

Nhìn lại lịch sử, Đạo Phật đã tồn tại trên 25 thế kỷ, Ấn Độ cũng đã dành được độc lập trên 64 năm (1947) và cho mãi đến năm 2009, người Việt Nam của chúng ta mới xây dựng được cơ sở tại nơi này. Nơi này, xây dựng chùa khó lắm thưa quý vị. Tuy nhiên, con đã phát nguyện nếu con không xây dựng được ngôi Tam Bảo tại nơi này, con nguyện tái sanh lại làm cho đến ngày hoàn tất. Niềm hân hoan của người Việt Nam chúng ta, Chùa Đại Lộc đã long trọng được Chư Tôn Đức Tăng Ni từ Việt Nam sang đặt đá xây dựng vào ngày 06 tháng 12 năm 2009, cho đến nay đã gần 2 năm xây dựng. Chùa Đại Lộc đã hoàn tất được phần Chánh Điện, nhà khách, vệ sinh công cộng, gác chuông chùa Một Cột, khu nhà ăn cho 70 người, và một 1/3 tăng xá. Thời gian xây dựng đã lâu, do đó tài chánh rất eo hẹp hiện nay, Chùa Đại Lộc rất mong được sự tiếp sức của Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử gần xa để hoàn tất khu Tăng xá và công trình tạt tượng Đức Phật Chuyển Pháp Luân cao 45 feet (12,5 m) biểu trưng cho 45 năm hoằng Pháp của Đức Bổn Sư. Tượng Đức Phật Chuyển Pháp Luân nặng 700 tấn, được làm bằng đá cẩm thạch hồng, kinh phí ước tính cho phần còn lại khoảng 200 ngàn đô, nên Chùa Đại Lộc rất mong được sự hỗ trợ trong cũng như ngoài nước để hoàn tất công trình xây dựng lịch sử như đã kể trên.

“Một cây làm chẳng nên non,
Ngàn cây chụm lại thì chùa sẽ xong”

Chùa Đại Lộc dự định sẽ khánh thành vào ngày 12 tháng 12 năm 2012. Chùa Đại Lộc rất mong được sự tham dự của tất cả quý vị. Kính chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử gần xa được dồi dào sức khỏe và luôn được an lạc trong ánh hào quang của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Con,

Tỳ Khưu Tường Quang

Mô hình cùa chùa


Đất xây chùa



Một số hình ảnh đang thi công