Thực ra nếu nói là "ma nhập" hay "tẩu hỏa nhập ma" thì nghĩa cũng giống nhau thôi. Những người đã học TSH thì sẽ hiểu rõ điều này. Khi tập bất cứ bằng phương pháp nào có "vận dụng khí" thì đều có thể xãy ra. Ở SNTT cũng không ngoại lệ. Tẩu hỏa nhập ma là gì ? Là luồn khí dương chạy theo đường cột sống theo phương từ dưới LX1 lên LX7 và đốt cháy hình ảnh lưu giữ ở huyệt Ngọc Chẩm làm đầu óc con người không còn tỉnh táo và rơi vào trạng thái mơ hồ như "ma nhập".
Còn việc "ma nhập" và LX nào còn tùy thuộc vào cấu tạo cơ địa mỗi con người, tầng số năng lượng xấu (ma) chứ không nhất thiết là vào LX6 đâu nhé ! Hiện nay theo khoa học TSH thì LX6 là An toàn nhất, năng lượng xấu không thể xâm nhập vào cơ thể qua LX6 đâu. LX6 kết hợp LX7 và LX5 tạo thành bộ lọc năng lượng rất tốt cho cơ thể.
Đa số những người mới học TSH đều phải tập trong vào LX6 để đơn giản ý nghĩ và thu năng lượng.
Trường hợp của Chị Tập SNTT bị hiện tượng trên có lẽ do Chị tập gắng quá sức hoặc hít thở không đúng hoặc đặt nhiều mong cầu trong tập luyện mà sinh ra bệnh. Tốt nhất Chị nên tĩnh dưỡng, tịnh tâm, thư giản. Nếu được hay học TSH để được khỏe mạnh.
Chúc mọi người khỏe mạnh, hạnh phúc !