Trích dẫn Nguyên văn bởi hoa_dang Xem Bài Gởi
môn này không có trong phật pháp mà đức phật cũng không có lập ra pháp môn này. đức phật chỉ dạy tu tâm để nhận ra bản thể của tự tánh mình và tự thắp đuốc mà đi, có đâm thủng thịt, bước qua lữa hay thọt kiếm vào cổ họng hoặc đi xuyên tường hay thọt tay vào chảo dầu cũng vẫn phải chết và đoạ địa ngục khi phước hết . chỉ tốn công tốn sức mà không có giải thoát cũng như có vị đạo sĩ kia tu luyện đến 20 năm mới bước đi trên mặt nước để qua sông và khoe với phật về tài năng của mình, đức phật mĩn cười nói " ông phải mất 20 năm tu luyện để đi qua sông còn tôi chỉ mất có 2 xu thôi chiếc thuyền kia đã đưa tôi qua sông dễ dàng rồi.
Bác này tư duy phàm phu quá. Đúng là " y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan". Bác muốn học phật giáo để chắc cái gốc thì đầu tiên phải giữ Ngũ Giới và nghiền ngẫm kinh KaLaMa cho thấu suốt đã.