'Thần dược' trong cung cấm

Vì sao Vua Minh Mạng, Càn Long có hàng nghìn thê thiếp, hàng trăm đứa con mà vẫn sống thọ? Phải chăng các vị hoàng đế này thường xuyên dùng hàng loạt thần dược bí mật nào đó. Lâu nay người ta vẫn kháo nhau về những bài thuốc tráng dương bổ thận, chiêu “hấp tinh đại pháp” của người xưa dành cho phòng the.

Những câu chuyện về toa thần dược của các vị vua

Biết bao bằng chứng về khả năng vượng con, “quản lý” tam cung lục viện với hàng nghìn cung tần mỹ nữ của các bậc vua chúa được ra đời. Chẳng hạn vua Minh Mạng, một đêm có thể chiều đến năm, sáu cung tần. Vua Càn Long đến 80 tuổi vẫn “mây mưa" thường xuyên và không ngừng nạp phi. Lịch sử được bao bọc thêm bởi những câu chuyện truyền miệng trong dân gian khiến nhiều người hy vọng vào thần dược.

Theo bác sỹ Huỳnh Tấn Vũ, giảng viên Đại học Y dược TP HCM, nếu tổng hợp một cách đầy đủ, số lượng các bài thuốc Đông Y phục vụ cho chuyện chăn gối có thể lên đến 10.000 bài. Tuy nhiên, việc hiểu biết đúng và chính xác về những đơn thuốc này mới là điều đáng nói.

Đi tìm sự thật từ các bài thuốc bổ của các vị vua chúa

Một trong những bài thuốc được nhiều người truyền tụng và sử dụng là toa “nhất dạ ngũ giao” hoặc “nhất dạ lục giao”. Tương truyền, hai toa thuốc này được vua Minh Mạng sử dụng trong suốt trong những năm trị vì.

Với 142 người con và vô số cung tần mỹ nữ, Vua Minh Mạng được xem như “người đàn ông lý tưởng nhất” trong chuyện the phòng. Không chỉ có toa thuốc tráng dương của vua Minh Mạng, người ta còn truyền nhau về rượu, ngự thiện của Minh Mạng.

Thành phần của toa Minh Mạng theo thời gian cũng biến tấu dần. Một toa Minh Mạng thông thường bao gồm các thảo dược: bạch linh, bạch thược, cầu kỷ tử, đại táo, đỗ trọng, đương quy, sa sâm, nhục quế, thục địa, phòng phong, huỳnh kỳ và vô số thảo dược khác.

Toa Minh Mạng có thể sắc uống với liều lượng một thang mỗi ngày, không nên quá lạm dụng. Bạn có thể ngâm rượu cho anh ấy dùng. Mỗi ngày nên uống hai lần sau bữa ăn, mỗi lần uống một ly nhỏ (30ml).

Bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ cho biết, với những thành phần dược liệu kể trên, toa Minh Mạng có tác dụng rất lớn trong việc tăng cường tinh khí, phục hồi khí huyết tăng tuổi thọ.

Nói một cách chính xác, toa Minh Mạng hay các toa “thần dược cung cấm” khác có tác dụng chẳng khác nào một liều Viagra.

Chúng ta không phủ nhận tinh chất hỗ trợ sinh lực của các toa thuốc này. Tuy nhiên, bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ cho biết, những “phép thần thông” mà người ta thường ầm ĩ về các toa thuốc này không hoàn toàn đúng 100%.

Một bằng chứng đơn giản, nếu đời vua Minh Mạng có bài thuốc thần dược như thế thì tại sao vua Tự Đức lại bất lực, không con?

Thực chất thuốc, rượu bổ chỉ có tính chất phụ trợ, yếu tố chính vẫn là thể trạng con người. Theo sử sách, vua Minh Mạng dù hoạt động chăn gối đều đặn nhưng hàng ngày vẫn thiết triều, cưỡi ngựa không biết mệt. Không chỉ có thế, ông thường thức đến tận canh ba để làm việc. Điều đó cho thấy ông có thể trạng cường tráng bẩm sinh.

Chính sự khoẻ mạnh do rèn luyện cơ thể đó đã góp phần không nhỏ vào việc vượng con của vị vua này. Theo Đông y, tinh, khí, thần là ba bảo vật. Mỗi người đều tự sản sinh “nội đan”do quá trình rèn luyện các bảo vật trên, giúp khoẻ mạnh hơn.

Thần là khúc dạo đầu được kích thích bởi những yếu tố khách quan như ánh mắt, lời nói ngọt ngào, sự mơn trớn. Nếu những yếu tố này được cảm nhận bằng tất cả ngũ quan thì sẽ tạo nên sự hưng phấn tuyệt vời.

Tinh bao gồm tinh thiên nhiên (thể trạng tự nhiên) và tinh hậu thiên (được tạo nên do quá trình ăn uống đầy đủ chất). Khí gồm có khí trời (luyện thở đúng cách để cung cấp ôxy đầy đủ cho cơ thể) và khí lực (sức mạnh do quá trình hít thở, tập luyện làm tăng cường sinh lực).

Nếu bạn giữ gìn, rèn luyện và sử dụng đúng cách ba yếu tố trên, hiệu quả sẽ hơn cả thần dược. Chỉ khi nào cơ thể suy yếu, chúng ta mới cần dùng các toa thuốc “ngoại đan”.

Vì thế, nếu bạn chỉ tin dùng vào những thang thuốc mà quên rèn luyện thể dục đều đặn, không giữ gìn sức khoẻ, ăn uống vô độ thì cũng bằng không.

Những điều lưu ý khi dùng “thần dược” hỗ trợ sức khoẻ

Đa số các thang thuốc có tính tráng dương thường có các dược liệu như: nhục quế, dâm dương hoắc, hải mã…Khi dùng thường tạo những cơn bốc hoả. Vì thế, chúng chỉ thích hợp với người có thể trạng dương suy. Người thể trạng âm hư uống vào cơ thể bị phản ứng ngược.

Vấn đề chất lượng, thành phần dược liệu cũng là điều đáng quan tâm. Hiện nay, chỉ riêng toa Minh Mạng thôi đã có hơn chục biến tấu. Chất lượng dược liệu cũng bấp bênh.

Vì thế, nếu cần dùng đến thần dược, tốt nhất bạn nên gặp bác sĩ Đông y có uy tín để được tư vấn, hướng dẫn một cách tốt nhất.

(Theo Phong Cách