Pháp: Kết hôn với người… chết

TPO - Ngày 26/7, Đài phát thanh và truyền hình Pháp đưa tin: Một người đàn ông Pháp 68 tuổi làm lễ kết hôn với người bạn gái đã qua đời cách đây 4 năm. Hôn lễ được phép cử hành sau khi nhận được một sắc lệnh đặc biệt của Tổng thống.

Đôi uyên ương này đã có 2 thập niên chung sống cùng nhau, nhưng thật không may, khi hai người quyết định đi đến hôn nhân thì người phụ nữ lại bị ốm nặng và bà đã qua đời vào năm 2004, trước ngày hai người dự định làm hôn lễ khoảng hai tháng.

Mặc dù vậy, người đàn ông vẫn không muốn thay đổi ý định, quyết làm hôn lễ như hai người đã từng hẹn ước. Theo luật của nước Pháp thì việc kết hôn với người đã qua đời trong những trường hợp đặc biệt là được phép.

Vào thời khắc trọng đại ấy, người ta thấy một người đàn ông 68 tuổi (ông là một nghệ sĩ) đã xuất hiện tại phòng đăng ký kết hôn cùng với chiếc mũ của nàng dâu quá cố.

Hôn lễ đặc biệt này được cử hành tại toà thị chính của một ngôi làng nhỏ nằm ở phía nam của nước Pháp. Đã có khá nhiều bạn bè và người thân tới dự và chia vui cùng chàng rể.

Lê Quân
Theo Krone
http://www.tienphong.vn/Tianyon/Inde...07&ChannelID=7