Trích dẫn Nguyên văn bởi viong Xem Bài Gởi
Bí ẩn tiền kiếp và hậu kiếp

Hôm nọ đệ có nói chuyện với Pháp sư Thầy (Anh P.K.Khải có nói qua câu chuyện Tôi đi ... bắt ma)
Theo ý Pháp sư:
- Gọi hồn là nói chuyện với người sống (có thể bằng nhiều cách).
- Gọi vong (hay vong linh) là nói chuyện với người chết.
- Ma là vong linh chưa siêu thoát.
- Vong là linh hồn đã siêu thoát.
* Đó là một định nghĩa mà đệ thấy tương hợp lý, tuy rằng sự xác đáng của nó cũng chưa là vấn đề cần bàn.

Sách có nhiều bằng chứng về tái sinh, nếu các huynh đệ chưa biết hãy vào:
http://www.quangduc.com/TruyenNgan/1...ỚI%20THIỆU

Một trong những cách nói chuyện với hồn (tức là nói chuyện với người sống để biết cả các kiếp trước của họ) là dùng thuật thôi miên mà cuốn sách này đã đề cập đến nhiều.

Hình như cuốn sách phát hành ngoài luồng đầy đủ hơn thì phải.
Còn thiếu chuyện "Ngài thống chế nhân từ":
Một người mang nỗi hận thù 500 năm để rồi tái sinh làm "Ngài thống chế nhân từ", với những hành động dã man nhất nhân loại trong lịch sử loài người.
---
Mời các Huynh đệ tham khảo
Cho em xin lại link tải sách quý này anh ơi,em cảm ơn nhiều,vì đây là lần đầu tiên em mới nghe thấy anh giới thiệu về quyển sách quý này ,và giới thiệu trong đó rất nhiều điều huyền bí mà em muốn tìm hiểu về nó anh ạ./.