Ngày nay lễ sinh nhật là một dịp quan trọng trong năm của mọi người ,theo văn minh Âu Mỹ,nhưng ngày xưa chỉ có vua chúa mới tổ chức lễ mừng ngày sinh .
Mãi tới năm 1850 , khi tấm thiếp đầu tiên được phổ biến , lễ sinh nhật mới thực sự trở thành của mọi người .
Người ta chỉ biết được ngày sinh của mình khi bộ lịch đầu tiên được các nhà chiêm tinh Ai Cập sọan ra khoảng 6.000 năm trước Tây lịch
Ngay cả sau đó , lễ sinh nhật cũng chỉ dành cho các vị vua , vì các chiêm tinh gia đều là người triều đình .
Trãi qua nhiều thế kỷ truyền thống ăn mừng sinh nhật được nới rộng tới giới quan quyền và gia trưởng những gia đình quan trọng .

Nước Anh thông qua đạo lụật về tem thơ cho phép chuyển ṃột tấm thiếp mừng sinh nhật là 1 xu tiền tem .Vài năm sau những danh thiếp mừng sinh nhật lan rộng mau chóng như lửa rừng gặp gío lớn!

SƯU TẦM