Dạo gần đây thường nổi lên vấn đề bất đồng ý kiến về các thần chú và các kinh điển đại thừa , có người tin có người ko tin và nói kinh đại thừa ko phải phật thuyết
Tạm gác lại xem có nên tin hay ko, chúng ta đơn cử trường hợp chú lục tự đại minh, chúng ta trì tụng có thấy ấn chứng chút nào ko, nếu vị nào thấy tốt thì ok cố lên, chúng ta đang sỡ hữu kho báu tín căn vào đại thừa và siêng năng hành trì miên mật
Để kinh điển đại thừa vượt qua được mọi sóng gió chỉ trích nghi ngờ , bản thân chúng ta những người tu theo đại thừa, phải một lòng phấn đấu siêng năng trì giới tự mình nỗ lực nhờ những thần chú mà đắc được một thành tựu nào đó, người thành công trước trợ cho người sau, để hạt giống đại thừa được đâm mầm xanh tươi tốt
Các bạn chỉ nên nhớ một điều khi tu trì thần chú nhà phật, nếu nghi ngờ thì đừng trì chú, nếu trì chú thì ko nên nghi ngờ,
Và bản thân tôi trải qua kinh nghiệm 2 năm tu trì thần chú, trãi qua các cảnh giới khác nhau trong mộng, tôi có thể lấy danh dự mà bảo đảm rằng các kinh điển đại thừa đều là do phật thuyết, các bạn cứ vững tin
vả tối thượng trong các kinh đại thừa là kinh đại thừa trang nghiêm bảo vương, đặc biệt có đoạn nói về công năng của chú lục tự đại minh, hàng thanh văn tiểu thừa họ ham học rộng nghi ngờ này nọ thì cứ theo ý của họ. Bản thân chúng ta đã tu theo pháp đại thừa nên bồi dưỡng tín căn bằng sự thực tu thực chứng để các pháp đại thừa không bị hoại diệt
Xin thân ái