bài này mình đã thuộc từ khi lớp 9 tới giờ thắm thoát cũng gần 9 năm nhưng dẫn nhớ hoài không quên được gì lúc trước mình được một thầy tu chỉ nay dẫn còn nhớ ân đức của thầy..
XIN được port lên để đồng đạo gần xa nào chưa có..

NAM MÔ TA BÀ GIÁO CHỦ BỒN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (3 lần)
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT (3 lần)
NAM MÔ ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT (3 lần)
NAM MÔ ĐỊNH TÂM VƯƠNG BỒ TÁT (3 lần)
NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT(3 lần)

nay đệ tử (tên......) chí thành sám hối, bởi từ lâu nghiệp đã tạo gây,từ 3 nghiệp chướng thân này, Sân, Si, Tham, Ái, vẫy đầy tội mang sát đạo dâm từ muôn kiếp tạo,
tội ngữ ngôn nghiệp báo nặng thay, cho nên phải chụi đọa đày, từ vô lũy kiếp đắng cay khổ sầu,
Phật pháp há dễ đâu tìm đặng, nhờ thầy ban phật thắng dương khai, con nay đến trước phật đài.Thiết tha sám hối như lay chứng lòng, các tội lỗi ngưỡng mong dứt sạch,nghiệp chưa sanh tìm cách ngăn rào, việc lành quyết gắn công trao, hằng lo lợi chúng thanh tao đời mình, mười phương tam bảo chứng minh, con nay sám hối tội mình được tiêu, vào nơi bể giác cao siêu, Tây phương an dưỡng dứt điều tử sanh..
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (lạy 108 lạy)