Bạn Khoantin mến,
“Lễ” Phật Đảnh Kinh có nghĩa là tu tập về Phật Đảnh Kinh. Mặc dù là tu tập về Phật Đảnh Kinh, nhưng trong Phật Đảnh Kinh sẽ có Tâm Chú và cái chính là tu tập về Tâm Chú của kinh này mà thôi. Cái này khỏi nói là bạn Khoantin đã quá rành rồi.

Còn NN thấy ở trên có huynh, tỉ hỏi là “công đức” sẽ được là bao nhiêu, thì NN thấy làm sao mình có thể “đo lường” công đức là bao nhiêu được? Tuy nhiên, cái “ phước đức” nó luôn luôn đi theo công đức. Nếu tu tập mà công đức càng sâu dày thì phước đức càng tăng trưởng. Không những vậy mà một khi công đức được sâu dày thì nhìn vào cái Tâm của mình thì sẽ biết thôi.

Thân
NN