Tu theo Mật pháp (Kim Cang Thừa), muốn thực thụ là 1 hành giả mật thì nhất thiết phải có thầy trực tiếp dẫn dắt tu trì
Thời buổi bây giờ khó kiếm được Thầy quá Cha Lành ơi!
Thật giả khó phân! Tây mật rồi lại sang Đông mật, giáo pháp pha trộn, lẩn lộn nhiều truyền thống tín ngưỡng khác. Pháp nào cũng đều cho là mình tuyệt vời nhất! Những người sơ cơ nghe qua đã chóng mặt, hoa mắt trước bức tranh đa sắc.
Khi hành giả đặt câu hỏi thẳng, hỏi thật, đưa ra những nghi ngờ thì các bậc thầy lên án, kết tội là không trung thực, không tin pháp, không nhất tâm với pháp. Như vậy giải thoát cái gì đây???
Bi nhiêu thôi cũng đủ chứng minh cái NGÃ. Nếu Bổn sư Thích Ca Mâu Ni mà sống đến bây giờ chắc chắn Ngài cũng lắc đầu ngao ngán trước những biến thái của chúng sanh.