Lương y Nguyễn Trung Hòa qua đời



TT - Cây đại thụ của ngành y học cổ truyền VN - thầy thuốc ưu tú, lương y Nguyễn Trung Hòa đã qua đời lúc 19g30 ngày 3-7-2008, thọ 85 tuổi.

Ông nguyên là phó chủ tịch Hội Đông y VN, nguyên chủ tịch Hội Đông y TP.HCM và được tặng nhiều danh hiệu cao quí như Huân chương Kháng chiến hạng nhất, Huân chương Lao động hạng nhất...

Ông đã tham gia giảng dạy, góp phần đào tạo trực tiếp hoặc gián tiếp rất nhiều thế hệ thầy thuốc ở phía Nam và đã để lại 85 đầu sách quí báu cho ngành y học cổ truyền VN.

Ông là người dồn hết mọi tâm huyết, sức lực cho đến cuối đời vì sự phát triển của ngành y học cổ truyền. Dù tuổi cao sức yếu, nằm trên giường bệnh nhưng nhân Ngày thầy thuốc VN 27-2-2008, ông vẫn bày tỏ rất nhiều tâm tư, nguyện vọng về ngành với Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải (ảnh).

KIM SƠN

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/In...05&ChannelID=3