Trích dẫn Nguyên văn bởi MINH THÔNG Xem Bài Gởi
Đạo thuật ra đời gắn liền với thời đại mà nó sinh ra. Khi mọi thứ đổi thay, các loại phép tắc cũng biến đổi dần để thuận theo thời thế. Đạo thuật là phương tiện hoá độ, cho nên nó uyển chuyển theo đà tiến triển của cuộc sống. Mỗi loại phép tắc có thời gian trụ thế từ ba trăm năm đến chín trăm năm thì phải thay đổi cho hợp thời. Mang pháp thuật của hơn ngàn năm trước để áp dụng cho thời đại văn minh vũ trụ như ngày nay là chuyện cực kỳ viễn vông.
Xin đừng ảo tưởng mà quên thực tại.
Mong thay, mong thay!
Cái gốc bất di bất dịch của nguyên thủy vũ trụ là "chính" , còn cách vận dụng theo thời thế là "kỳ" . Phép kỳ chính nó vi diệu đến thế nên binh pháp của Khương lão thần tiên truyền đến đời nay vẫn diệu dụng nếu như nắm được cái gốc để làm "chính" và vận dụng nó uyển chuyển để làm "kỳ" .

Binh pháp của Khương lão thần tiên tồn tại từ 1123 TCN mà trải qua suốt mấy đời như Tôn Tẩn tiên sinh , Gia Cát tiên sinh , Tư Mã tiên sinh , Lý Tĩnh đại tướng .... cách nhau cả ngàn năm mà vẫn vận dụng cái chỗ vi diệu được .

Nếu có gì sai mong ngài bỏ qua cho .

Đồng ý với câu " đạo thuật là phương tiện hóa độ" chứ không phải là để tranh cao thấp , khoe mẽ hay tàn sát lẫn nhau .