Tìm thấy trống đồng có niên đại 2.000 năm

Trống đồng có bề mặt rộng 55cm, phần thân trống còn lại cao 35cm được ông Nguyễn Văn Vinh tìm thấy trong vườn nhà mình ở thôn 8, xã Hà Lâm, Đạ Huoai (Lâm Đồng) vừa được trưng bày tại Bảo tàng Lâm Đồng ngày 3/7.




Trên bề mặt trống còn nguyên vẹn họa tiết hình ngôi sao 12 cánh, các vòng tròn đồng tâm. Đàn chim hạc bay ngược chiều vòng ngoài còn vòng trong thì đứng yên được coi là sự khác biệt với các trống đồng khác.

Theo Bảo tàng Lâm Đồng, đơn vị đã mời TS Bùi Chí Hoàng - Viện Khảo cổ học TP.HCM - giám định và xác nhận ban đầu cho thấy trống đồng có niên đại cách đây 2.000 năm và thuộc loại trống đồng Héger.

Cũng trong ngày 3/7, Bảo tàng Lâm Đồng còn mang về bộ đàn đá lớn nhất từ trước tới nay được tìm thấy trên vùng cao nguyên Di Linh, xã Hòa Ninh, Di Linh với 30 thanh đàn, trong đó 18 thanh còn nguyên vẹn.

Theo Hồ Khải Nhiên
Tuổi trẻ