Các Bác Cho Em Hỏi Chuyện Là Em Có 1 Người Bạn Là đạo Thiên Chúa,cách đây Khoảng 3 Tháng Có Mở 1 Cửa Tiệm Buôn Bán Thì Có 1 Người Quen Quê ở Trà Vinh Có Cho 3 Lá Bùa Dặn Là Treo ở Trước Cửa 1 Cái Và Mang Theo Trong Người 1 Cái,bỏ Vào Ngăn Kéo đựng Tiền 1 Cái.khi Người đó Cho Bạn Của Nicô Thì Không Nói Là Bùa Mà Nói đây Là Lộc Làm ăn.bạn Nicô Sau Này Khi Biết đó Là Bùa Ngải Thì Sợ Quá (vì Là đạo Thiên Chúa) đã đem đốt đi,khi đốt Cũng Có Thắp Nhang Và Lễ Cúng Khấn Vái Xin đốt Bỏ.các Bác Cho Em Hỏi Làm Như Thế Thì Có Sao Không ạ???có Bị ảnh Hưởng Gì đến Chuyện Làm ăn Hay Không??hiện Bạn Của Nicô Rất Lo Lắng Xin Các Cao Nhân Cho Nicô Biết ý Kiến Về Việc Này.chân Thành Cảm Tạ.