GIỚI THIỆU

Hàng năm cứ vào dịp hè, bộ phim Tây Du Ký lại được các đài truyền hình trình chiếu phục vụ các em. Những câu chuyện thần tiên, những phép thần kỳ và những bất ngờ kỳ thú xoay quanh bốn nhân vật chính trong chuyện là thầy Đường Tăng, cùng ba đệ tử Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh.

Thế hệ này tiếp nối các thế hệ sau, dường như tam đại đồng đường mọi người đều một lần trong đời được xem chuyện Tây Du Ký trên truyền hình hoặc qua truyện tranh.

Đã có nhiều công trình giải mã chuyện Tây Du Ký, mỗi học giả nghiên cứu theo thế giới quan và nhân sinh quan theo cách khác nhau, có người nhìn dưới góc độ Phật giáo, người nhìn theo góc độ tâm linh, người thì theo trường phái hư cấu v.v…

Nhưng giải mã Tây Du Ký theo góc độ Lão giáo ít ai chú ý tới, ít ai biết tới. Lão giáo xuất xứ từ Trung Hoa, nó âm thầm phát triển không khoa trương và không truyền bá như các tôn giáo khác, không chủ trương mặc áo đạo, sống trong đạo quán mà vẫn hòa nhập như người đời. Các đạo sĩ không lập gia đình, nếu có gia đình mà vào đạo phải qua thời gian tu hành, thử thách mới được truyền bí pháp để diệt dục, tĩnh tu.

Chúng ta may mắn được biết đến hệ phái La Phù Sơn đã truyền thừa nhiều thế hệ, âm thầm tu tại gia, sinh hoạt như người đời, kết hợp Phật pháp và giáo lý của Lão giáo để tâm được thanh tịnh trên con đường Đạo. Bí pháp chuyển hóa Tinh – Khí – Thần đã được hệ phái La Phù Sơn nghiên cứu, giải mã từ chuyện Tây Du Ký, đã được một đệ tử của hệ phái là ông Nguyễn Đình Ẩn, pháp danh Như Hòa, tóm tắt thành sách mang tựa đề: Mật Ý Phật Lão Trong Tây Du Ký.

Tác giả đã phát tâm gởi nguyên bản cuốn sách nói trên, dành tặng diễn đàn TGVH phổ biến cho mọi người để cùng nhau thưởng thức tác phẩm của Ngô Thừa Ân.

Thay mặt các huynh tỷ diễn đàn TGVH, chân thành tri ân hệ phái La Phù Sơn, ông Nguyễn Đình Ẩn, và chân thành cảm ơn ông Nguyễn Tuấn Thanh đã giúp chuyển sách đến với TGVH.