Nếu đi học đúng tuổi, các bạn thí sinh năm nay sinh năm 1990 Canh ngọ.
Nam mệnh cung Khôn, nữ cung Cấn; Mệnh niên: Thổ bên đường. Không tốt ở mùa xuân (tháng giêng , hai)
Cung mệnh Năm 2008= Khảm.
Nam (Khảm) x Năm (Khảm) = Phục vị; Ổn định .
Nữ (Cấn) x Năm (Khảm) = Ngũ quỷ : 5 Thứ tà khí quấy rối, dễ đau ốm tật bệnh, cần chú ý cho sức khỏe.
Tiểu thử ngày 05 tháng 6 mậu tý mới tính là tháng Kỷ mùi( Tháng Thổ vượng).
Dù vậy thì thổ vẫn tốt ở mùa hạ( Đợt thi đầu tiên).
Các bạn ở miền trung phải thi tốt nghiệpTHPT vào một đợt nắng nóng khủng khiếp, hy vọng đợt thi chuyên nghiệp Đầu tiên( Đợt 1) sẽ mát mẻ, lý tưởng hơn.
Các bạn thi đợt 1
Nên Xuất hành ngày 28 tháng 5 năm Mậu tý- là ngày 01 tháng 7 năm 2008.
Ngày Nhâm dần; các sao tốt: Thiên phúc, Nguyệt không, Thiên hỷ, Thiên mã, Ích hậu, Tam hợp, Thiên Đức Hợp, Mẫu thương Và Sát cống.
Các giờ tốt: 7h15 -11h + 13- 15h.
Các bạn thi đợt 2
Nên Xuất hành ngày 2 tháng 6 năm Mậu tý- là ngày 04 tháng 7 năm 2008
là ngày thi đầu tiên đợt 1.
Ngày Ất Tị; các sao tốt: Sinh khí ,Thiên thành, phúc sinh, dịch mã, Phúc hậu, Đại hồng sa, Ngọc đường hoàng đạo, Nhân chuyên
Các giờ tốt: 7h15 -9h + 11h-15h.
Ngày thi đầu tiên đợt 2 vào ngày 7 tháng 6 năm mâuk tý ( 9-7-2008) Tuy có Thanh long và Sát cống là những sao tốt; nhưng là ngày Sát chủ và tam nương; nên các bạn chú ý đi lại cẩn thận, trong thi cử cần xử sự đúng mực.
Chúc các bạn đi lại bình an, làm bài thi thật tốt.