Người Nhật nên tới Việt Nam để tìm cảm hứng… sex

Cập nhật lúc 10:35 27/10/2013




(Đời sống) - Nhật Bản đang phải đối mặt với 'thảm họa quốc gia' là hội chứng độc thân ngày càng phổ biến ở quốc gia này khi hàng triệu người không hẹn hò và ngày càng có nhiều người nói không với sex. Trong khi đó, trái ngược với Nhật Bản, tại Việt Nam, nam giới lại luôn bị ám ảnh bởi sex, cường dương và ăn tất tật mọi thứ được đồn thổi là nâng cao sức mạnh đàn ông.

Ai Aoyama, 52 tuổi, là một tư vấn viên về tình yêu và tình dục ở Nhật Bản cho biết, những người U40 ở Nhật dường như không còn quan tâm tới các mối quan hệ thong thường.


"Nhiều phụ nữ và cả nam giới nói với tôi rằng họ chẳng hứng thú gì với tình yêu. Họ không tin tình yêu sẽ dẫn đến đâu. Các mối quan hệ trở nên quá khó khăn và khô cứng" - bà Aoyama nói.

Bà Aoyama cho biết vấn đề tình dục ở những thành phố lớn của Nhật Bản đang "sụt giảm đến mức báo động".

Nhiều người chọn cách thay thế tình yêu và tình dục bằng những thú vui giải trí khác. Một bệnh nhân của bà Aoyama là một thanh niên "trai tơ" tầm 30 tuổi, anh này không thể có hứng tình dục trừ khi xem robot tình dục trong game tương tự như Power Rangers.


Người Nhật nên tới Việt Nam để nâng cao khả năng ham muốn

Nhật Bản vốn đã có tỉ lệ sinh thấp nhất thế giới. Dân số 126 triệu người đang bị thu hẹp dần trong 10 năm qua và dự kiến giảm 1/3 từ nay đến năm 2060.

Việc người Nhật ác cảm với tình dục được cho rằng có một phần lỗi của chính phủ nước này bởi môi trường làm việc ngột ngạt và cạnh tranh tại các doanh nghiệp. Thế nhưng, cũng có ý kiến cho rằng, ấy là vì đàn ông Nhật chưa được tận hưởng các món ăn cường dương như đàn ông Việt. Chính vì thế, phải chăng nam giới Nhật Bản nên tạm gác công việc, tự thưởng cho mình một chuyến du lịch tới Việt Nam để tìm lại ham muốn sex bằng các món tăng cường bản lĩnh đàn ông như quý ông Việt đang hưởng thụ.

Với đàn ông Việt, hễ nghe nói tới món ăn nào cường dương là họ ăn tất tần tật để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của mình. Từ những món quý hiếm như sừng tê, chân gấu tới các món kinh dị như húp trứng thối, pín (dương vật), bào thai động vật... rồi tiết chim sẻ, tắc kè nguyên con, bìm bịp ngâm nguyên cả lông với rượu... đều được quý ông Việt sử dụng.

Nhiều quý ông Việt quan niệm "càng độc, càng lạ càng bổ âm kích dương, tăng cường sức khỏe nhất là sức khỏe sinh sản". Bởi vậy, họ cũng không ngại ngần chi tiền vào các món ăn cực độc vô nhân tính, bất kể lợi hay hại, miễn được gắn mác cường dương thì không ai chịu bỏ qua.

Với hàng loạt món ăn giúp tăng cường khả năng giường chiếu như vậy, Việt Nam trở thành một trong những quốc gia tìm kiếm sex nhiều nhất thế giới cũng là điều dễ hiểu. Đặc biệt, tính tới tháng 9/2013, dân số Việt Nam đã cán mốc 90 triệu người, trở thành nước đông dân thứ 13 trên thế giới và thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á. Không chỉ vậy, mỗi năm Việt Nam có khoảng 300.000 ca nạo phá thai, cao nhất so với các nước trong khu vực và đứng thứ 5 trên thế giới.

Chính vì thế, người dân Nhật Bản, đặc biệt là các quý ông xứ sở anh đào hãy mau chóng đến Việt Nam để tìm lại bản lĩnh giường chiếu của mình