http://www.thegioivohinh.com/diendan...=447070&page=5

Đôi lời chia sẽ:

Theo sự hiểu biết hạn hẹp của Tôi thì:

1. Mặt trước của hòn đá đặt tại Đền hùng là một lá Bùa của Lỗ Ban tiên sư, mà có tên thường gọi là "Bùa nhện nhện", tên chính tông là "Bùa bá giải tiêu tại phù". Công dụng của bùa này là nhàm trấn ếm hóa giải mọi tai nạn cho người được dùng. Trong trường hợp này, đạo Bùa này được đặt tại Đền Hùng hết sức có ý nghĩa là nhằm giúp hóa giải nhiều "tai ương" cho đất nước Việt Nam. Và người làm ra Bùa này rõ ràng là người đã tiên đoán được những cái "hại" sắp xãy ra đối với Đất nước VN, và đã đặt Bùa này nhằm trấn ếm tiêu trừ các tai nạn đó.

2. Mặt sau của hòn đá, chính là hình của "Cửu vi Thất tinh", tức là 09 vị Sao gồm:
- Sao La hầu
- Sao Khổ tú
- Sao Thủy diệu
- Sao Thái bạch
- Sao Thái dương
- Sao Vân hơn
- Sao Kế đô
- Sao Thái âm
- Sao Môc đức

Noted: nếu ai sử dụng lịch Tàu (bằng tiến Hoa) thì có ghi rõ về đạo bùa này, chú, ấn và công dụng của Bùa này