Dư luận đang xôn xao về những đứa trẻ ở Mường Chiềng, Đà Bắc (Hòa Bình) bị... quỷ ám, phải vật lộn với bệnh tật, sự xa lánh của mọi người và chỉ biết chờ chết.
Ở xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc có tới 8 trường hợp đang mắc phải căn bệnh này, đều là trẻ em. Căn bệnh khiến người mắc phải bị ngứa ngáy và lở loét, bong tróc da toàn thân. Có những em bị nặng làm biến dạng cả khuôn mặt lẫn hình hài, tinh thần và trí tuệ kém phát triển.
Người dân Mường Chiềng cho biết, trước đây toàn xã có 11 em mắc phải căn bệnh này, 3 em đã tử vong, còn lại 8 em đang sống dở chết dở, từng ngày phải vật lộn với nỗi đau đớn về thể xác và sự hoang mang vì nghi mình bị “quỷ ám”. Trong đó gia đình ông Xa Văn Mính, xóm Nà Mười có 4 trong 6 đứa con mắc căn bệnh này.
Theo quan sát của người dân nơi đây bệnh thường bắt đầu phát từ khi trẻ chỉ mới vài ba tháng tuổi, và chỉ sống được 7 – 8 năm, và không cách gì cứu chữa.

Những đứa trẻ bị bệnh khô da đậm sắc tố ở Mường Chiềng (Hòa Bình) .
Năm 2008, các gia đình có con em mắc phải căn bệnh này đã nỗ lực đưa những đứa trẻ bất hạnh về Bệnh viện Da liễu Trung ương tại Hà Nội để điều trị. Tuy nhiên, bệnh không hề thuyên giảm mà ngày càng ăn mòn cơ thể các em. Các gia đình lại đưa các em về nhà.
Trao đổi với phóng viên, Phó Giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ Phạm Văn Hiển, Chủ tịch Hội Da liễu Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Da liễu Quốc gia cho biết: Những đứa trẻ ở Mường Chiềng bị bệnh khô da đậm sắc tố, có tên khoa học là Xeroderma Pimentosum. Căn bệnh này rất hiếm gặp và chưa rõ căn nguyên.
Một số đồng nghiệp của bác sĩ Hiển từng điều trị cho các bệnh nhân mắc phải căn bệnh này nhận định, đây là căn bệnh bẩm sinh và có chút lệch lạc về gene. Sau hơn 40 năm hành nghề, bác sỹ Hiển đã gặp khoảng 30 trường hợp. Trong đó riêng tại Mường Chiềng có tới hơn chục trường hợp.
Theo bác sỹ Hiển cho đến nay vẫn chưa thể kết luận được đây là hiện tượng ngẫu nhiên hay do ảnh hưởng của môi trường. Hiện tại ngành y cũng chưa có nghiên cứu nào về vấn đề này và chưa có phác đồ điều trị dứt điểm.
Theo bác sỹ Hiển, biện pháp tốt nhất hiện nay để giảm nguy cơ khô da, giảm tiến triển của căn bệnh là cần tránh tiếp xúc với ánh nắng.

Theo Tiền Phong