ăn chay trường theo kinh nghiệm xã hội xảy ra 2 kết quả :
1- ăn chay trường vì lý do nào đó người ăn chay trường rau quả kể cả ăn gạo lứt muối mè osawah ... vẩn bị những bịnh nan y như ung thư , huyết áp cao , tiểu đường ,bại liệt , suy dinh dưỡng ho lao .... xin hỏi vì sao ?

2- những người ăn chay trường rau trái , gạo lức muối mè không bị bịnh , mạnh khoẽ xinh đẹp như tiên đồng ngọc nữ , tuổi thọ tăng cao như những người tu thiền , yoga , thiền vô vi ,niệm Phật A Di Đà ,lạy minh minh thượng đế,khí công ,vỏ dưỡng sinh ,nhân điện ...... không những vậy họ còn chưã bệnh nan y cho những người khác .... xin hỏi kinh nghiệm những vị này .... ?