Đá quý thạch anh hồng giá 3.500 đồng/kg không ai mua?
16:22' 09/06/2008 (GMT+7)

- Mấy ngày qua, dư luận Đà Nẵng xôn xao về mỏ đá quý thạch anh hồng vừa phát hiện ở Suối Mơ đang bị khai thác theo kiểu “thổ phỉ”. Thực hư vấn đề này ra sao?





Khu vực đang diễn ra nạn khai thác đá ở Suối Mơ. Liệu đây có đúng là đá quý thạch anh hồng? Ảnh: N.Thành

Đá “quý” giá 3.500 đồng/kg?




Dư luận Đà Nẵng đang rất xôn xao về việc phát hiện “mỏ đá quý” thạch anh hồng có trữ lượng hàng trăm ngàn tấn vừa được người dân phát hiện ở khu vực Suối Mơ thuộc thôn An Ninh (xã Hoà Ninh, huyện Hoà Vang). Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, mỏ đá này đang bị khai thác tan hoang theo kiểu “thổ phỉ” và được các đầu nậu đưa vào TP.HCM tiêu thụ với giá bèo.


Ngày 9/6, chúng tôi đã liên lạc với ông Huỳnh Minh Nhơn, Chủ tịch UBND huyện Hoà Vang, để tìm hiểu rõ thêm về thực hư của vấn đề.




- Thưa ông, lãnh đạo huyện có nghe thông tin gì về việc phát hiện mỏ đá quý thạch anh hồng ở Suối Mơ?




Trước mặt tôi cũng đang có cả đống đá vừa lấy về từ khu vực mà người ta cho là có mỏ đá thạch anh hồng đây! Chỉ có điều, thứ đá này hiện bán chỉ được 3.500 đồng/kg, còn đòi đến 4.000 đồng/kg thì không ai đụng tới!




- Nhưng theo lời ông Mai Văn Linh, Giám đốc Công ty TNHH đá quý Ngọc Phát (Đà Nẵng) thì đá thạch anh hồng phát hiện ở Suối Mơ có chất lượng, giá trị còn hơn cả đá cùng loại nhập về từ Brazil vốn có giá khoảng 100USD/kg và ông ấy rất bất ngờ về điều đó?




Chính ông Linh đó dạo trước cũng hay lên đây mua thứ đá này và chỉ trả có… 2.000 đồng/kg. Bây giờ ổng lại bảo là thạch anh hồng có giá tới 100USD/kg. Sắp tới chúng tôi sẽ mời ổng có ý kiến chính thức với lãnh đạo huyện xem thế nào. Cũng mong sao đúng như lời ổng nói để… dân Hòa Ninh được nhờ!




- Ông có thể cho biết về thực trạng khai thác đá ở Suối Mơ hiện nay?





Hồng ngọc sau khi được mài giũa thủ công có giá bán gần 5 triệu đồng/viên. Ảnh: Thanh niên.

Khu vực được xem là có “mỏ đá quý” thạch anh hồng ở Suối Mơ chỉ có mấy tảng đá trên diện tích hơn 100m2 chứ không phải cả khu đất trồng rừng 42ha của hộ ông Bùi Ngọc Thanh Hương. Và mức độ khai thác cũng không đáng kể, người dân chỉ kiếm được vài cục đá rồi chở xe máy về chứ không phải là “khai thác cả mỏ đá”!




- Như vậy ông có dám chắc loại đá đang được khai thác ở Suối Mơ không phải là thạch anh hồng?




Trên đây tôi chỉ mô tả thực tế đang diễn ra, còn thực chất đó là loại đá gì, có phải là thạch anh hồng hay không thì phải chờ ý kiến kết luận của các cơ quan chức năng. Hiện, chúng tôi đang xin ý kiến thẩm định của các ngành chức năng TP để biết rõ thực chất của vấn đề. Nếu đúng đây là mỏ đá quý thạch anh hồng thì phải thuộc quyền quản lý của TƯ chứ không còn là của địa phương nữa.




- Việc người dân vào khai thác đá trong khu du lịch sinh thái Bà Nà - Suối Mơ, cho dù là chỉ khai thác đá về làm hòn non bộ chứ không phải là khai thác thạch anh hồng, liệu có hợp pháp?




Đúng là trong thời gian qua, lợi dụng sự sơ hở trong công tác quản lý khu vực Bà Nà - Suối Mơ, nhất là khu vực này đang trong quá trình chuyển giao cho Công ty TNHH Địa Cầu xây dựng tuyến cáp treo và khu du lịch Bà Nà, nên một số người dân đã lén lút vào khai thác đá, chủ yếu về bán cho mấy người làm hòn non bộ nên giá rất rẻ.




Nhưng dù là khai thác đá quý hay khai thác đá về làm hon non bộ thì việc người dân vào khai thác trong khu du lịch sinh thái Bà Nà - Suối Mơ như vậy vẫn là trái phép. Hiện UBND huyện Hoà Vang đã ra lệnh cấm tuyệt đối mọi hoạt động khai thác ở đây, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ để ngăn chặn nguy cơ xảy ra bất ổn về an ninh trật tự trên địa bàn trong khi chờ kết luận của cơ quan chức năng cấp trên!



Cơ quan chức năng vào cuộc

Chúng tôi tiếp tục liên lạc với PGĐ Sở Tài nguyên – Môi trường Đà Nẵng, ông Nguyễn Thanh Cảnh để tìm hiểu thêm.

Ông Cảnh cho biết, từ mấy ngày qua lãnh đạo Sở có nghe phong thanh một số thông tin về tình trạng khai thác đá ở Suối Mơ và hôm 5/6 vừa qua đã cử đoàn do ông Trương Hồng Tiến, Chánh Thanh tra Sở TN-MT lên kiểm tra thực địa.




Tuy nhiên, do kết quả kiểm tra chưa đạt yêu cầu nên chiều 9/6, đoàn công tác của Sở TN-MT Đà Nẵng sẽ tiếp tục lên thị sát thực trạng khu vực Suối Mơ và làm việc với lãnh đạo huyện Hòa Vang. Trong vài ngày tới mới có thông tin chính thức.



Đà Nẵng đang có nguy cơ mất hàng triệu USD?
Theo lời ông Mai Văn Linh, Giám đốc Công ty TNHH đá quý Ngọc Phát (Đà Nẵng), với kinh nghiệm kinh doanh trên thị trường đá quý hơn 20 năm, thì “đá thạch anh hồng được phát hiện tại Suối Mơ có chất lượng cao gấp nhiều lần so với loại được nhập về từ châu Mỹ. Và cũng nổi trội, đặc sắc hơn so với loại đã phát hiện tại Đắk Lắk, Nghệ An, Yên Bái... vì có sắc hồng tươi, đậm, màu liên tục, có ánh sao lấp lánh trên cả khối đá, chứ không nhờn nhợt, trăng trắng, như đá ở các nơi khác”.



Thậm chí, ông Linh còn cho rằng, thạch anh hồng nhập về từ Brazil có giá 100USD/kg cũng không đẹp như đá vừa phát hiện ở Suối Mơ. Loại đá này có “sao”, nghĩa là khi ngâm trong dung dịch titan và đưa ra dưới ánh sáng mặt trời, sẽ thấy những tia sao óng ánh cực kỳ lộng lẫy. Và ông còn tỏ ra “ngạc nhiên” vì không nghĩ loại thạch anh hồng giá trị như vậy lại có thể được phát hiện tại Suối Mơ.



Theo ông, đá này được hình thành phải qua hàng ngàn năm, thuộc loại đá bán quý, sau nhóm “tứ quý” là kim cương, hồng ngọc, saphia và ngọc lục bảo. Trong nhóm đá bán quý, thạch anh tím có trị giá nhất với cỡ 25.000USD/kg, rồi đến thạch anh hồng. Ngoài việc làm đồ mỹ nghệ, trang sức và tận thu làm tranh đá quý, thì thạch anh hồng rất có giá trị trong việc tạo phong thủy, dùng trong vật lý trị liệu chữa bệnh khớp, ra mồ hôi tay chân, làm vòng đeo cân bằng huyết áp... nên được người Trung Hoa ưa chuộng.



“Đây là loại đá bán quý có giá trị cao. Nếu không được quản lý, khai thác và chế tác chuyên nghiệp, thì vừa làm hỏng chất lượng đá, vừa làm mất một nguồn ngân sách đáng kể cho Nhà nước. Tại Đà Nẵng, ngành du lịch đang thiếu sản phẩm đặc trưng để thu hút khách. Sự phát hiện và khai thác có hiệu quả mỏ thạch anh hồng sẽ là cơ hội lớn Đà Nẵng không thể bỏ qua!” – ông Mai Văn Linh nói.



Tuy nhiên, theo một số thông tin, “mỏ đá quý” này đang bị khai thác theo kiểu “thổ phỉ”, có những viên lên tới khoảng 100kg? Các đầu nậu khống chế, buộc người dân khai thác và bán lại với giá chỉ 5.000 đồng/kg (so với giá trên thị trường từ 90 - 100USD/kg). Đà Nẵng đang có nguy cơ “mất trắng” hàng triệu USD bởi mỏ đá quý thạch anh hồng ở Suối Mơ không được quản lý, khai thác một cách đúng mức?



Hải Châu