Với những bạn đã biết về cuốn sách "Earth Awakens" của nhà ngoại cảm người Mỹ Sal Rachele thì chúng ta đều biết ông mang lại những thông tin rất thú vị về sự chuyển đổi của trái đất vào năm 2012 và về sau này. Tôi cũng đã đọc tác phẩm của ông và học hỏi từ đó rất nhiều. Nhưng sau này trong quá trình tìm hiểu thêm về những tiên đoán, thông tin của ông đưa ra thì tôi đã thấy một số điểm mâu thuẫn và xin được đưa ra những thông tin mà tôi đã tìm kiếm và xác thực:



1. Nibiru là một hành tinh của những sinh mệnh thân thiện và mong muốn giúp đỡ trái đất như Sal đề cập thì thực ra đó lại là những người Annunaki, họ là 3D nhưng có công nghệ tiên tiến để nô dịch nhân loại trong quá khứ nhằm chiếm đoạt tài nguyên trái đất là vàng để sửa chữa bầu khí quyển của Nibiru. Đặc biệt, họ đã lai giống với con người tổ tiên của trái đất để tạo ra giống người lai làm nô lệ trong quá trình khai thác vàng trái đất.
Nhưng sau trận đại hồng thủy thì sự cai trị của Madurk và những người anh em của ông lên nhân loại thất bại, những con người còn sống sót đã làm chủ trái đất sau đó. Những linh hồn Nephilim trong hàng ngàn năm không tìm thấy cơ thể tại trái đất để đầu thai đã trở nên tức giận, tuy nhiên trong thời gian tới họ sẽ có cơ thể để tiếp tục sống tại trái đất để hoàn thành nghiệp của mình. Với sự xuất hiện của Madurk tại Châu Phi mới đây thì ông ta sẽ tiếp tục lai giống với những phụ nữ trái đất để sinh ra những con lai cho các linh hồn Nephilim đầu thai.

2. Về thông tin sóng thần động đất tại Haiti và Nhật Bản theo Sal là do ý thức tập thể tạo nên, điều đó đúng, nếu chúng ta chưa biết về Haarp, bạn có thể lên mạng tìm thông tin và bằng chứng cho thấy chính Cabal đã tạo động đất và sóng thần để uy hiếp những quốc gia cứng đầu. Ngay cả New Zealand cũng đã bị những trận tấn công trực tiếp từ Haarp. Mới nhất là hiện tượng mất điện, lũ lụt tại Ấn Độ do Cabal đang thúc đẩy áp lực lên chính phủ Ấn Độ để tấn công hạt nhân Pakistan. Còn Iran, cũng là không ngoại lệ, đó là đòn tấn công trúng nhiều đích của Cabal: tê liệt cơ sở hạ tầng Iran, tạo nên con đường để đưa lực lượng giúp đỡ của Liên Hợp Quốc vào Iran, mà thực ra đó là quân đội của hệ thống New World Order trong màu áo của LHQ. Nếu Iran cho phép họ vào thì họ sẽ sập bẫy và mất đi quyền tự chủ của mình. Trong chi tiết này, bạn có thể tìm hiểu để thấy rằng LHQ thực chất là một bộ máy được Cabal lập nên nhằm thúc đẩy NWO.
Phân tích động đất sóng thần năm 2011 tại Nhật Bản là giả được thực hiện bởi JimStone, và tôi tóm tắt lại trong bài viết này.

3. Những thông tin khẳng định rằng Chemtrails đang được Light Worker khống chế là thiếu chính xác, vì thành phần trong Chemtrail không được nêu rõ trong bài viết, đặc biệt là thông tin về Chemtrails trong cộng đồng Âu Mỹ là rõ ràng và nó không thể là một tin đồn. Mục đích của Chemtrails nhằm thay đổi môi trường không khí thích hợp với cuộc sống của Draco và những loài sinh vật thằn lằn, nó cũng rải xuống đất đai những chất độc làm hỏng cây cối, bệnh tật trên con người.

4. Về hiện tượng những người bị bệnh tật do có tần số thấp hơn tần số rung động mới của trái đất và dần dần sinh bệnh và chết, đây là thông tin sai. Sự thực là có chương trình làm suy giảm dân số do Cabal thực hiện trong hàng chục năm qua bằng các loại virus nguy hiểm như H5N1, Ebola, các loại vaccine, thực phẩm biến đổi gen GMO khiến cho con người bị mắc bệnh và chết.

Đây là một số ý kiến phản biện của mình về thông tin mà Sal đưa ra thân gửi các bạn.

Nguyễn Cường