Trích dẫn Nguyên văn bởi trinhthuake Xem Bài Gởi
Nhà dì tôi mới mua do ko để ý kỹ nên bây giờ mới phát hiện có 1 giếng đào trong gian bếp, giếng đường kính khoảng 1,2m, sâu khoảng 8m. Tôi đọc tài liệu trên mạng thì thấy giếng đào ở trong bếp rất không tốt với gia chủ. Vậy dì tôi muốn lấp giếng lại thì phải làm các bước gì, thủ tục thế nào...? rất mong được sự tư vấn của các thầy trên diễn đàn.
Trong nhà bếp có giếng nước là điều kiêng kỵ lắm đó bạn!
Muốn lấp thì trước tiên bạn mua sắm hương hoa trái cây, xôi, miếng thịt luộc, trầu cau,... rồi kêu tới Thần linh Thổ địa nơi ở xin phép lấp giếng ở vị trí....
Khi bước này xong xuôi rồi thì bạn dùng cát vàng sạch để lấp giếng không được dùng cát đen, không được dùng đất đá tạp nham đổ xuống. Sau khi đổ cát đầy còn cách mặt đất chừng 50cm thì tiếp tục đổ bột thạch cao vào ( bột này dễ mua lắm nhé nên không phải lo lắng) đổ tới còn cách mặt đất chừng 10 cm thì sẽ đổ xi cát làm nền như làm nền nhà thông thường ấy. Vậy là tốt rùi! Nếu cẩn thận hơn nữa thì xin một lá bùa trấn trạch bỏ vào trong một cái lọ nhỏ, gắn xi kín mà bỏ vào trong giếng ấy. Như thế thì ở đó sẽ được yên ổn.