Bệnh này quê mình người ta chữa đơn giản lắm và cũng hiệu nghiêm:
Vào sáng sớm ra gốc cây gạo, tìm cái rễ cây nào nổi cao nhất thì bóc vỏ rễ lấy 2 nắm. 1 nắm về nhà cho 3 bát nước đun sôi 30p, để nguội uống trong ngày. 1 nắm giã nát với chút muối sau đó bó lên phần bị vảy nến. Mỗi ngày đều lấy 1 nắm để sắc uống và 1 nắm thì để bó thay vào chỗ thuốc ngày hôm trước. Bệnh nhẹ thì 1 tuần là khỏi. Với bệnh nặng thì qua 1 tuần thấy bệnh giảm thì hãy dùng tiếp.
Các bạn có điều kiện thử xem nhé. Không hiệu nghiệm với vỏ rễ cây gạo đã phơi khô.
Bookmarks