admin cảm ơn Tú Châu nha,

admin cũng chỉ sửa soạn thôi chứ chưa có phương tiện để đi du lịch ngay. Ước đoán cũng phải cả năm nữa, đến lúc đó chắc Tú Châu cũng đã qua Mỹ rồi hén. admin nghĩ nếu admin làm quen được với Tú Châu, rồi sau đó có thể quen được người quen bạn bè hay ai đó khác của Tú Châu ở Nhật thì nếu Tú Châu không còn ở Nhật nữa thì cũng có thể nhờ được. hihihi.

admin thích du lịch những nơi xa lạ, có phong tục tập quán lạ và muốn làm quen vào đời sống mới đó. Muốn như vậy mà lại không có nhiều tiền nên mới cần sự quen biết và giúp đỡ. Đến khi nào hai đứa tụi admin sẵn sàng, admin muốn thuê được căn hộ nhỏ và có thể nấu ăn cho đỡ tốn. Ở chung cũng được. Tụi admin dự trù ngân khoản ăn ở 150.000 yen cho mỗi tháng, không kể phương tiện di chuyển và tiền tiêu. Tú Châu nghĩ có thể thực hiện được không?

Để đổi lại, admin có thể giúp lại những công việc như _làm web hay thông dịch Anh Việt, Việt Anh_. Tú Châu có cần làm web gì không admin giúp cho, kể như là cảm ơn và làm quen vậy đó. hihihi.