cảm ơn bạn về tài liệu mà bạn chia sẻ .

tôi có vài điều muốn chia sẻ với bạn cũng như nhóm của bạn .

và đây là sự trao đổi công khia, không quá 50 người trên diễn đàn này hiểu chúng ta đang thực sự nói về vấn đề gì .

theo tài liệu bạn pót lên thì có vài điểm tôi không đồng ý .

1/ khai thác quặng , khoáng sản - họ - cần tới nô lệ làm việc .

họ- công nghệ , kỹ thuật của họ vượt xa chugn1 ta vậy họ cần lao động làm gì ?

2/ bắt cóc con người 1 số làm thức ăn

cũng giống như trên .


..................

Tôi xin thay mặt nhóm tôi trao đổi kiến thức trực tiếp để chúng ta cùng cập nhật .

từ đầu vũ trụ này - vũ trụ chúng ta -dc tạo ra bởi họ ( ko xác định) bởi thuật toán dựa trên logic toàn phần - tất cả đều là thông số .

sau đó , sau trận chiên dc gọi là starwar 1 nhón đã đến đúng hơn là mặt trăng cúng ta đã điến và tạo ra mặt trời và các hành tinh trong hệ - đó là lý do tại sao các hành hinh lỏi đều rỗng .

trái đất - mặt trăng dc tính toán với 1 tỉ lẹ mà trong đó tất cả các sinh vật sống trong hệ nhỏ ( trái đất mặt trăng ) và hệ lớn ( các hành tinh trong hệ mặt trời ) co tác động lẫn nhau nhất là tác động về máu huyết và hệ thần kinh - nói tóm lại sinh vật trên trái đất dc tạo ra dể thích nghi hoàn toàn trong hệ .

có nghỉa là con người hay bất kỳ sinh vậy nào có nguồn gốc từ trái đất này sẽ ko bao giờ đi ra hỏi hệ nếu ko sẽ bỏ xác .

và họ tạo ra loài người với 10% gen của họ có nghĩa là thượng đế và cón người có trong nhau - họ đã truyền dạy con người các thứ về tâm linh để phát triển 10%

có nghĩa là nghệ thuật dụng thần ( như tu tiên tu phật - ko phải sử dụng thần thông - sử dụng thần thông là dụng phách ) .


chúng ta đơn giản là 1 nên văn minh vệ tinh dc tạ ra sau trận chiến lớn và là nạn nhân của 1 cuộc thí nghiệm vĩ đại mang tên sáng tạo .


tới đây tôi muốn hỏi nhóm của bạn đã chọn phương pháp nào để tiếp cận với học thuật cao hơn ?

..................


tại sao tôi nói là logic toàn phần

con người hay tất cả các sinh vật hay tạo vật trong vũ trụ này đều là hạt , cấu tạo - cao hon8 hợp thành mãng sau đó là phản ứng điện ( theo kiểu của tùy loại ) với nhau để tạo thành các tổ chức cao hơn

nhưng nó đảo dc tiết lộ rất lâu .thông qua di truyền bất quái và máy vi tính chúng ta sử dụng thì

vũ trụ này là 1 trong đó có bạn

ý nghĩ của bạn chính là 1 phần phản ứng điện hay 1 tế bào nhỏ - nhỏ hơn nano - trong vũ trụ này

bạn nghĩ - vũ trụ phản ứng - cơ thể bạn phản ứng - mọi thứ xung quanh phản ứng . có nghĩa là chúng ta và 6 giác quang này phản ứng với nhau theo kiều thông tin lập đi lập lại

như máy vi tính bạn viết mả lệnh và chạy tập tin

tới đây ai đọc có đầu óc sẽ dễ nhận ra chúng ta 64 nucleotic - vũ trụ có 64 quái thì đây là 1 chuỗi các câu lệnh đã dc 1 tay gọi là thượng đế viết ra và nếu như vậy thì chúng ta sẽ làm gì ?

.................................................. .................

người ngoài hành tinh là chủ đề vô nghĩa khi mà sau trện chiến này họ sẽ ní tới chiến tranh ngoài vũ trụ trong khi trái đất chỉ là môi trường thí nghiệm .