Trích dẫn Nguyên văn bởi hyuugaasmita Xem Bài Gởi
Bạn chanhhoi à, đừng nên vì cái hiểu có giới hạn của mình mà nói tới niềm tin của người khác. Khi ai đó có duyên họ sẽ tự hiểu, và cái hiểu cái họ tìm sẽ theo mong ước của họ chứ không phải theo mong ước của ai cả. Vậy nên, chúng ta đừng nên tìm phiền não vào mình.

Thưỡng đế như thế nào ? có thật hay không ? Chẳng phải chuyên môn của chúng ta nhưng Chúa Jesus là một người tốt, đó là sự thật không thể bàn cãi. Ngài hy sinh mình vì người khác đó là một cử chỉ thiệt cao cả mà thế giới người làm được ít ỏi vô cùng. Với đức hạnh như vậy, chúng ta thấy hình ảnh ngài lễ phép khiêm nhường cúi chào là một biểu hiện khâm phục, tôn kính với điều ngài làm như thế là thật sự, không hổ thẹn, không phá hoại công đức, là đúng pháp.

Như kinh Phật lời ngai chắc chi là thật tất cả đều là lời ngài ? Cái chính của học đạo là thấy cái hay của người ta mà học chứ không phải là moi cái dở ra mà bới bóc, trừ trường hợp người ấy mong muốn được biết để học hỏi.

Như thế chẳng có chi ta lại gây hần với đạo khác làm gì
Chân thành cám ơn những gì bạn nhắc nhỡ tính post thêm một bài nữa , nhưng đọc những lời của bạn tôi xin dừng ngay để lo chuyên tâm tu học thêm,
rất mừng vì có được người chân thành như bạn