TS. Michio Kaku, (tên tiếng Nhật: 加来 道雄 Kaku Michio?, sinh ngày 24 tháng 1 năm 1947) là một nhà vật lý lý thuyết người Mỹ,là giáo sư về vật lý lý thuyết tại Đại học New York, đồng sáng lập của Lý thuyết dây,[1] và là một "người truyền thông cho khoa học" và là người đưa khoa học hướng tới đại chúng. Ông là tác giả của nhiều tác phẩm viết về vật lý; Ông có mặt khá thường xuyên trên các chương trình truyền thanh, truyền hình, và phim ảnh.

"Hãy nhìn vào thiên hà của chúng ta.
Có hàng trăm tỷ ngôi sao trong thiên hà của chúng ta.
Bây giờ hãy nhìn vào các thiên hà trong vũ trụ.
Chúng ta thực sự có thể đếm chúng.
..........
Bạn phải vô cùng ngạo mạn để tin rằng chúng ta là những sinh vật duy nhất trong vũ trụ này.
Khoảng cách giữa trái đất và trung tâm thiên hà của chúng ta là 29.000 năm ánh sáng và đường kính thiên hà của chúng ta là trên một trăm ngàn năm ánh sáng, nhưng ngay cả khi nó lớn đến như vậy thì cũng chỉ là một loại bụi so với khoảng cách của vũ trụ.
Thiên hà Milky Way của chúng ta có thể rất lớn so với chúng ta nhưng so với một số thiên hà bên ngoài khác thì nó thực sự khá nhỏ."

SVCZ YouTube Player
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.