có chút thắc mắc nhờ các bác chỉ giáo ạ.
em có tiếp xúc với người âm (vong) 4 lần thông qua việc đi gọi hồn,áp vong
qua những lần tiếp xúc thì em thây người chêt rồi họ còn khôn và tinh quái gấp nhiều lần người sống,
lời nói của họ thường thì không tin được, muốn tin cũng phải trọn lọc,tùy hoàn cảnh .Dù là gia tiên của mình thì cũng thường né tránh những câu hỏi của mình.
theo lẽ thường có vong theo ,thì nó âm thầm không phá...ko cho người nó theo biết chứ...ai đời đi làm việc xấu lại để lộ đúng hem.Em từng chứng kiến 1 vong theo hành 1 người đang sống,nó tinh quái đến độ khi đưa người sống đi bệnh viện ,tiêm thuốc vào thân thể, đau quá thì nó chui ra,đến khi từ bệnh viện về thì nó lại chui vào.
Muốn biết có vong theo không thì sướng nhất là nhờ được các thầy cao tay nhìn 1 cái, là biết có vong theo hay ko,nhưng cũng có trường hợp nó ko theo mình kè kè,gập người cao tay là nó trốn tiệt,khi ko lại chui ra ám.
còn cách nữa là gọi vong đó nhập vào bản thân hoặc người nhà mình ,hoặc gọi hồn gia tiên lên để hỏi
Em cũng muốn thử test xem mình có bị vong theo ko.Nhưng ngại để cho thầy đặt tay lên đầu gọi vong vào, nhỡ mà có vong theo thật thì khi nó vào thông qua đỉnh đầu mình rồi thì coi như đầu mình mất zin,lần sau nó vào rất dễ đúng ko ạ ?
bản chất của việc bị vong theo là gì vậy,vong nó chết rồi ko có việc làm,rảnh quá lên theo phá hay sao?hay đợi mình chết thì nó dẫn mình đi chung?mà lúc mình có ngủm rồi thì mình phải theo tổ tiên mình chứ?hoặc theo đạo nào thì về với đạo đấy,theo chúa theo phật, sao phải đi theo cái vong đây ?
các pro chỉ giúp em ạ
Bookmarks