Hôm nay, mình đc xem 1 video nói về những vụ tự thiêu ở Tây Tạng. Ôi! mình thấy sao tội cho người dân Tây Tạng quá! họ khổ quá!!! Đảng cầm quyền Trung Quốc đàn áp họ quá dã man, quá vô lí. Vấn đề mình thắc mắc ở đây là, xét về khía cạnh tâm linh, phải chăng người dân Tây Tạng đang phải chịu nghiệp báo do tu hành mà vẫn sát sinh, ăn thịt??? Mặc dù, vẫn biết rằng đất đai, khí hậu ở đây rất khắc nghiệt và ko cỏ cây lương thực nào phát triển đc. Nhưng trên 1 khía cạnh tiêu cực nào đó, việc tu hành ăn thịt là ko đc phép??? Mong các thầy, các đạo hữu giải thích, khai thị giúp mình đc ko???
http://www.youtube.com/watch?v=kpc3wmwKit0

A Di Đà Phật