(Thứ bảy 17 Tháng năm 2008, 15:54 GMT+7)



Rực rỡ nhưng lạnh lùng, lý tưởng nhưng nóng nảy, uy tín nhưng bí ẩn - đó là chân dung 3 ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton, John McCain và Barack Obama mà các nhà chiết tự nhận xét.




Mặc dù Mỹ và châu Âu không phải là nơi môn đoán chữ phổ biến nhưng nghệ thuật chiết tự lại luôn kích thích sự tò mò của khán giả khi mỗi kỳ bầu cử Tổng thống và nó luôn được coi là chủ đề “vàng” của báo giới.

“Tôi đã tham gia những chương trình như thế này khi các cuộc chạy đua vào Nhà Trắng diễn ra những năm trước. Có rất nhiều người tham gia mặc dù họ không coi đó là sự nghiêm túc. Thật là tiếc bởi vì việc đoán chữ lại tỏ ra khá chính xác” - Sheila Lowe, một nhà nghiên cứu chiết tự California từ 40 năm phát biểu.

Theo Roger Rubin, một nhà nghiên cứu chiết tự 30 năm, chữ ký cứng cáp của John McCain cho thấy ông là một người mãnh liệt, lý tưởng nhưng xung động. Ứng cử viên đảng Cộng hòa có khả năng “hành động bất chợt theo các chiều hướng khác nhau mà người ta không thể biết”. Một nhà chiết tự khác cho rằng nét phẩy hung hăng không trau chuốt trong chữ ký của Thượng nghị sĩ Arizona phản ánh ông là người dễ xung động và thiếu kiên nhẫn.

Sự mất cân đối giữa chữ J trong tên John của ông cho thấy ông là người có cái tôi rất lớn giống như chữ B mạnh mẽ trong chữ Barack cũng vậy. Điều này cho thấy họ phải xa cách “nguồn cội”. Ông Roger Rubin chứng minh rằng chữ O trong chữ Obama bị một nét gạch không nhất quán khiến cha ông đã rời khỏi nhà khi ông mới 2 tuổi.

Nhà chiết tự Arlyn Imberman, tác giả cuốn “Chữ ký cho sự thành công” cho rằng sự “lỏng tay” trong chữ ký của các ứng cử viên Dân chủ cho thấy sự thông minh và nghệ thuật ngoại giao của họ.

“Về cựu phu nhân Tổng thống Mỹ Hillary Clinton, chữ ký của bà khá rõ ràng và cân bằng cho thấy Thượng nghị sĩ New York không có bí ẩn gì” – nhà chiết tự Sheila Lowe nhận xét. Hai chữ l thẳng không ngoắc trong chữ Hillary cho thấy sự nổi bật về trí tuệ và sự cầu toàn của bà. Điều đó cũng chứng tỏ Hillary “nghĩ” nhiều bằng đầu hơn là trái tim.

Bà Imberman thì đưa ra ý kiến: “chiều cao của chữ H trong chữ Hillary là minh chứng cho tham vọng của bà. Và chữ ký của Thượng nghị sĩ New York khá tròn trịa cho thấy bà là người hay lo lắng cho mọi người. Nếu người ta không biết bà ấy thì khó biết được đây là chữ ký của một phụ nữ”.

Việt Thụy
Theo AFP