[QUOTE=tam lương song thiên;1176884]Chào bạn!

" Trước hết theo nghĩa đen thì ai "CÓ" sẽ cho "THÊM" và người áy sẽ " DƯ DẬT"
như vậy:

- CÓ + THÊM = CÓ + CÓ = CÓ CÓ?
và:

Ai "KHÔNG CÓ" thì dẫu cái "ĐÃ CÓ" cũng bị "LẤY MẤT"
như vậy:

- KHÔNG CÓ = KHÔNG + MẤT = KHÔNG + KHÔNG = KHÔNG KHÔNG?

vậy là: CÓ CÓ KHÔNG KHÔNG?
+ Nghĩa đen thông thường của câu này trong KINH THÁNH là ai CÓ thì sẽ
được cho THÊM mà trở nên DƯ DẬT? Nhất là với những người đi làm cho CHỦ? ví dụ: ÔNG A làm việc cho ông CHỦ, ông CHỦ giao việc cho trong một năm 12 tháng phải hoàn thành tốt công việc thì chủ sẽ trả công sòng phẳng là 12 TRIÊU ĐỒNG ( mỗi tháng một triệu) xứng với công sức ông A đã bỏ ra trong suốt một năm? như vậy ông A đã CÓ phải không?
+ CHỦ thấy ông A chăm chỉ ĐÃ hoàn thành công việc một cách tốt đẹp làm CHỦ rất vui lòng nên ông CHỦ đã thưởng THÊM cho ông A một triệu nữa như vậy ông A đã CÓ 12 triệu đồng cộng với một triệu nữa là tổng cộng là 13 triệu đồng? thế là ông này trở nên là người CÓ CÓ?

+tương tự như thế với người cũng làm việc cho chủ nhưng lại do lười biếng nên CHỦ chẳng những không thưởng mà còn lấy lại hết cả vốn? vì người này đã lười biếng và bất kính với CHỦ? Và người này trở thành KHÔNG KHÔNG?

+ Về nghĩa bóng của câu chuyện mà Chúa Giê-su muốn nói đến là những vị
GIÁM MỤC hay LINH MỤC thuộc HỘI THYANH1 CÔNG GIÁO RÔ MA vv được CHỦ là CHÚA Giê-su giao cho những CÔNG VIỆC để Chăn dắt HỘI THÁNH của Ngài tùy theo chức vụ cấp bậc trình độ mà NGÀI trao cho những CÔNG VIỆC thích hợp?...thời gian mà CHỦ đi vắng có ý ám chỉ đến việc NGÀI lên TRỜI NGỰ BÊN HỮU ĐỨC CHÚA CHA?

+ và thời gian CHỦ trở về là có ý ám chỉ việc CHÚA Giê-su sẽ QUANG LÂM
NGỰ ĐẾN MỘT CÁCH VINH QUANG GIỮA GIÒNG THỜI GIAN?

- KHI NGÀI ĐẾN NGÀI SẼ TÍNH SỔ VỚI CÁC HỘI THÁNH ĐẶC BIỆT LÀ VỚI HỘI
THÁNH CÔNG GIÁO RÔ MA TRƯỚC TIÊN?

- CHÚNG TA ĐỂ Ý KỸ VỀ TÊN ĐẦY TỚ CÓ MỘT NÉN THEO TÔI ĐÓ CHÍNH LÀ
HÀNG GIÁO PHẨM CÔNG GIÁO RÔ MA LÀ TÊN ĐẦY TỚ CHỈ CÓ MỘT NÉN VÀNG MÀ CHỦ ĐÃ TRAO CHO! NÉN VÀNG NÀY CHÍNH LÀ LỜI CHÚA ĐÃ DẠY LÀ LỜI KINH THÁNH MÀ CHÚA MUỐN CÁC HỒNG Y GIÁM MỤC LINH MỤC TU SỸ PHẢI TRUNG THỰC TRUYỀN DẠY LỜI CHÚA CHO GIÁO DÂN NHƯNG HỌ RẤT ĐỘC QUYỀN TRONG CÁCH GIẢNG DẠY? ĐÀNH RẰNG GIÁO DÂN CŨNG HAY CÓ NHỮNG TRƯỜNG HỢP GIẢI THÍCH KINH THÁNH MỘT CÁCH SAI LẠC?

+ NHƯNG CHỈ VÌ CHỈ SỢ GIÁO DÂN SAI LẦM MÀ HÀNG GIÁO PHẨM LẠI RẤT HẠN CHẾ TRONG VẤN ĐỀ TRUYỀN LỜI SỰ THẬT VỀ KINH THÁNH NHẤT LÀ NHỮNG GIỚI LUẬT CĂN BẢN VỀ SỰ THỜ PHƯỢNG CHÚA TRỜI NHƯ 10 GIỚI LUẬT HAY LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA GIÊ-SU VỀ TIN MỪNG CỨU ĐỘ HAY SỰ CẢNH GIÁC CÁC "TÀ ĐẠO" như "NHÂN CHỨNG GIÊ-HÔ-VA" CHẲNG HẠN! ĐÃ KHÔNG ĐƯỢC CÁC VỊ NÀY DẠY BẢO CHO GIÁO DÂN TUÂN THEO ĐÚNG NHƯ THÁNH Ý CHÚA MONG MUỐN? NÊN ĐÃ LÀM CHO CON CHIÊN GIÁO DÂN ĐÃ CÓ NHIỀU KẺ BỊ LẠC ĐẠO CỦA CHÚA GIÊ-SU ĐÃ DẠY?

+ THẾ CÒN KẺ ĐƯỢC HAI BA NÉN ÁM CHỈ AI?
- ĐÓ CÁC GIÁO PHÁI TIN LÀNH TRUYỀN THỐNG HỌ ĐÃ LÀM THEO LỜI CHÚA GIÊ-SU DẠY BẢO LÀ ĐI TRUYỀN DẠY CHO MỌI NGƯỜI MỌI DÂN TỘC VỀ LỜI HẰNG SỐNG CỦA CHÚA? VÌ THẾ HỌ LÀ NHỮNG KẺ ĐƯỢC CHÚA "CÓ CÓ"
MẶC DÙ HỌ CÓ MỘT CHÚT SAI LÂM KINH THÁNH VÀ GIÁO LÝ NHƯNG HỌ CŨNG ĐÃ TẬN TÂM RAO GIẢNG LỜI CHÚA CHO NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC BIẾT VỀ ƠN CỨU ĐỘ CỦA CHÚA GIÊ-SU?

+ Nói tóm lại CÓ CÓ là như thế đấy! là những vị mục sư của các giáo phái TIN LÀNH TRUYỀN THỐNG ĐƯỢC CHÚA BAN THÊM CHO NHIỀU NGƯỜI VÀO ĐẠO CHÚA QUA TIN LÀNH? ĐÂY CŨNG LÀ CÁCH CHÚA HẠ CÔNG GIÁO RÔ MA XUỐNG MỘT THỜI GIAN ĐỂ HỌ SUY NGHĨ LẠI MÌNH ĐÃ BẤT TRUNG VỚI CHÚA GIÊ-SU NHƯ THẾ NÀO THÔI?

và KHÔNG KHÔNG là ai vậy?

là các Giám mục, Linh mục vv sẽ bị Chúa Giê-su lấy lại bầy chiên CÔNG GIÁO KHÔNG CHOA CHĂN NỮA VÀ NGÀI SẼ THIẾT LẬP LẠI HÀNG GIÁO PHẨM MỚI THEO ĐÚNG Ý CỦA NGÀI ĐỂ CÁC VỊ MỚI NÀY BIẾT TUÂN THEO Ý CHÚA TRUNG THÀNH DẠY BẢO ĐƯỜNG LỐI SỰ THẬT CỦA NGÀI CHO GIÁO DÂN CÔNG GIÁO CŨNG NHƯ MỌI NGƯỜI?"[/QUOTE


Cách cắt nghĩa này rất theo tôn giáo hơi cố hửu và bị giới hạn theo nghĩa đen rất nhiu. những mục sư nhà thờ hay người tin lành rất thĩch kiến giải như vậy.khi mới nghiên cứu kinh thánh mình hay thắc mắc ở các bạn tin lành. công giáo ,cả các ngài mục sư nữa.mình thấy cách nhìn nhận chân lí họ đều giống nhau. Mình biết nó sẻ ko phù hợp với 1 hành giả tâm linh.Mình tin Minh triết là một điều gì đó rất quý báu,nó có ở đó nó hiện hửu ở đó có thể dùng được , nắm bắt dc trong bàn tay, nhưng không phải là lộ thiên ra cho tất cả ..có 1 con đường nào đó rất, rất hẹp để tiếp tiếp cận với chân lí này ,nếu hửu duyên ắt sẻ gặp ĐẠo lớn....thôi thì cứ chí nguyện 1 mai cầu thấy dc vậy! thanks