Lịch sử nói rằng Hoàng Đế Quang Trung có cả thảy 5 bà vợ và 20 người con, nhưng Hoàng Đế khẳng định rằng ông chỉ có một vợ duy nhất là công chúa Ngọc Hân và 2 người con, con gái tên Nguyễn Liên bị Nguyễn Ánh xé xác lúc 2 tuổi, con trai .... sau này bị Nguyễn Ánh truy sát nên đổi tên thành Đoàn Minh Quyên và nhờ vào sự ban phước của Mẹ Quan Âm nên tu thành chánh quả , trở thành Đức Phật Thầy Tây An "...

Mình chỉ nói lại những gì mình nghe từ vị Hoàng Đế mà thôi, còn đúng hay không thì không dám xác thực bởi mình đang sống ở thế kỷ 21, còn Hoàng Đế sống ở thế kỷ 17, mình chỉ nghe linh hồn của vị Hoàng Đế này nói thông qua thể xác của người khác.


______________________
chuyện thật như đùa, he he