Trích dẫn Nguyên văn bởi thaitulionel Xem Bài Gởi
vậy xin hỏi ĐỊA NGỤC có thật không
Nhà Phật cho rằng Địa Ngục chỉ là một ảo giác không chân thực do Tâm tạo ra mà thôi. Ta đặt câu hỏi tiếp theo : tại sao Tâm lại tạo ra ảo giác ấy ? Do nghiệp. Tại sao lại có nghiệp ? ...vv..vv..tức là ta đặt câu hỏi truy ngược lại Thuyết 12 nhân duyên của nhà Phật. Cuối cùng là do Vô Minh, nhưng vô minh do đâu mà có thì câu trả lời của nhà Phật là..là....không có câu trả lời. Vậy thì câu chuyện là ảo hay là thực cần phải xem xét lại. Địa Ngục cũng như Hồn Ma, chưa ai đưa ra được bằng chứng cụ thể và xác đáng để khẳng sự tồn tại của nó, song cũng chưa ai phủ định được nó. Sự sợ hãi của con người khi đơn độc một mình trong bóng tối là mang tính tiềm thức. Chuyện dựng tóc gáy hay nổi da gà là chuyện vặt. Còn đôi khi người ta hô hào một đằng nhưng làm sằng một nẻo.