Chào mọi người, mình làm mem mới, cũng đã học võ dc 3 năm hơn 1 chút :D... Nhưng đến bh vẫn chưa thực sự hiểu được cái giá trị thực bên trong của võ cổ truyền. Cụ thể hơn là về ĐỨNG TẤN, nay mong các anh các chú các bác giảng giải cho hiểu hơn 1 chút.
Sau khi xem xét 1 số bài, đã có nhiều luồng tin khác nhau cho rằng: võ thuật là phải đi chung vs tấn. Nhưng có 1 số người nói rằng nếu tập tấn sẽ đem lại 1 số tác dụng không tốt về chân như: vòng kiềng, đi khệnh khạng... Và đối với 1 số bạn lại cho rằng: khi đấu thực chiến việc đứng tấn là VỨT, ko cần thiết fải tập đứng tấn quá nhiều mà nên chú trọng vào cơ bắp, chạy và nhảy dây để đôi chân linh hoạt, trong đối khác mà lo đứng tấn với những cái gọi là: Hổ, Hạc, Quy... quyền thì sẽ không tác dụng. Vd như các loại võ như teakwondo, boxing, muay Thai... Nhưng cũng có hướng lại nói: tấn là điều đương nhiên của võ, thiếu tấn võ không là gì cả, Tấn chính là gốc rễ của mọi sự trong võ thuật.
Vây xin được hỏi mọi người: thực sự tấn là có tác dụng gì, vì sao phải đứng tấn, và thực sự tấn có wan trọng trong việc có thể dùng để tự vệ, trong thực chiến (luyện tập thì đương nhiên rồi nhỉ :d) không. Mong mọi người cho mình 1 ý kiến sáng suốt về việc đứng tấn.