"Nói chơi" trên mạng không khéo là vướng án hình sự


(Kienthuc.net.vn) - Chỉ một phút nông nổi “nói chơi” trong "thế giới ảo" mà không ít người bị lên án, ám ảnh suốt đời, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.






Vạ miệng trên facebook


Mới đây, vì đưa tin đồn 3 thiếu nữ bị rạch đùi ở Nhà hát lớn Hà Nội không chính xác trên mạng internet, Nguyễn Khánh Thành (SN 1986, làm quản trị trang mạng truongxua.vn) đã bị cơ quan chức năng triệu tập vì tung tin đồn nhảm, gây hoang mang dư luận.


Tại cơ quan công an, Thành khai nhận, khoảng 8h sáng 7/5, khi vừa ngủ dậy, “mắt nhắm mắt mở” Thành đọc trên facebook của mình thấy thông tin có 3 thiếu nữ bị rạch đùi trước cửa Nhà hát Lớn. Người đăng tải thông tin còn dẫn lời Đội trưởng Đội 8 - CATP Hải Phòng nhưng với suy nghĩ Nhà hát Lớn chỉ có ở Hà Nội nên Thành đã sửa CATP Hải Phòng thành CATP Hà Nội và đăng tải thông tin này trên facebook Trường Xưa để cảnh báo các bạn nữ trong nhóm. Cảnh báo nguy hiểm này nhanh chóng được các cư dân mạng truyền cho nhau. Không những thế, nó còn kéo cả lực lượng chức năng vào cuộc và xác định đó chỉ là tin đồn thất thiệt.

Hơn nửa năm trước, dư luận cũng rất bức xúc trước loạt ảnh một nhóm thanh niên giết voọc chà vá do tên tài khoản QuangNguyenVan tung lên Facebook vào tối 16/7/2012.



Những tấm ảnh này ghi lại cảnh một nhóm thanh niên đang làm thịt, hành hạ hai con voọc một cách rất dã man. Đây là voọc chà vá, thuộc loài động vật quý hiếm, được bảo vệ nghiêm ngặt.


Trước những hình ảnh này, phần lớn cộng đồng mạng đều bày tỏ sự phẫn nộ, bất bình trước sự nhẫn tâm, độc ác và vô cảm của nhóm thanh niên trên. Sau đó, cơ quan chức năng đã xác định được Nguyễn Văn Quang (20 tuổi, quê Thăng Bình, Quảng Nam) là người đã đưa hình ảnh hành hạ và giết 2 con voọc lên trang cá nhân của mình. Hậu quả, 11 quân nhân liên quan đến vụ việc bị kỷ luật, trong đó 3 người bị tước quân tịch.


Trước nữa, nick name “Kẹo mút chơi bời” cũng đã “khoe chiến công trên facebook” về vụ tai nạn khiến một người già tử vong với những lời lẽ vô cảm, tàn nhẫn. Nội dung đăng tải: "Tin buồn! Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin, cụ già 60 tuổi đêm qua chúng tôi đâm xe máy vào đã củ tỏi hồi 17h07. Anh em phang lô đề nhiệt tình đi. Lão sinh năm 1953".



Phẫn nộ trước sự vô lương tâm của “Kẹo mút chơi bời”, những “hiệp sĩ” trong thế giới ảo đã đồng tâm hiệp lực, hỗ trợ cơ quan chức năng đưa danh tính kẻ này ra ánh sáng là Nguyễn Mạnh Linh (SN 1991, trú tại thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai).

Ranh giới mong manh


Trao đổi với Kiến Thức, luật sư Nguyễn Trí Tú, Công ty Luật Minh Đức Việt Nam cho rằng, với sự phát triển của công nghệ thông tin cũng như các trang mạng xã hội hiện nay, bên cạnh mặt tốt là kết nối con người với nhau thì sự chia sẻ thông tin và hình ảnh tràn lan của một số cư dân mạng cũng đã gây ra những hậu quả khôn lường. Khi các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, các bạn trẻ này mới vỡ lẽ với sự tai hại và hậu quả của những thông tin mà mình chia sẻ trên các mạng xã hội.


“Các bạn trẻ suy nghĩ nông cạn đã chia sẻ những thông tin, hình ảnh gây phản cảm bị cư dân mạng lên án, phản đối kịch liệt. Nguy hiểm hơn, một số bạn vì một phút nông nổi thiếu ý thức đã chia sẻ những hành động trái pháp luật, trái đạo đức xã hội và lấy đó làm đắc ý, hay tung những tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận. Khi đó, các bạn không ý thức được rằng, các thông tin đó sẽ nhanh chóng được chia sẻ và các cơ quan chức năng nắm bắt được. Chưa nói đến sự đúng, sai của các thông tin nhưng một khi sự việc đã bị đi vào điều tra thì ít nhiều các bạn trẻ đó sẽ phải gánh chịu những hậu quả đáng tiếc, thậm chí có thể trở thành tội phạm và phải chịu các chế tài xử phạt theo bộ luật hình sự”, luật sư Tú phân tích.


Từ đó, theo ông Tú, ranh giới từ việc "nói chơi" trên mạng dẫn đến trở thành tội phạm là rất mong manh nếu các cư dân mạng không biết chọn lọc thông tin để chia sẻ, không ý thức được mối nguy hại xung quanh các thông tin mà mình chia sẻ.


Là người nghiên cứu, am hiểu luật pháp, luật sư Tú khuyên các bạn trẻ nên hiểu và hành động đúng theo quy định của pháp luật. Nếu vượt quá khuôn khổ quy định thì sẽ phải chịu trách nhiệm đối với hành vi của mình.


“Việc đưa ra chia sẻ hay bình luận về các chia sẻ của người khác trên các mạng xã hội nếu không phù hợp có thể sẽ gây ra những hậu quả khôn lường. Có thể họ sẽ phải chịu các hình phạt theo điều 226 của Bộ luật Hình sự quy định về "Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet”. Không chỉ thế, từ những hình ảnh, thông tin chia sẻ đó còn có thể dẫn đến bị điều tra về các hành vi phạm tội khác và phải hứng chịu những hình phạt nặng nề hơn mà nhiều khi chính những người đưa ra các chia sẻ, bình luận đó không ý thức hết được. Do vậy, những người sử dụng mạng xã hội phải cân nhắc để chia sẻ những thông tin phù hợp, không trái pháp luật và đạo đức xã hội”, luật sư Tú khuyến cáo.




Khánh Tường