Xem trước http://my.opera.com/gptamlinh/blog/
Về thủ tục này sẽ giải đáp như sau; người bốc bát nhang nên là người có đức hạnh, giữ giới thanh tịnh( Sư tăng, pháp sư tại gia). VÌ sao? vì những người này được thánh thần hộ trì, thường ủng hộ. Công việc bốc bát nhang làm như sau: Các vật dụng phải sạch sẽ, thơm tho( dùng các thứ hương liệu để rửa). Pháp sư khi nhập đàn đầu tiên là sái tịnh, trì chú kết giới nói nôm la như Tôn Ngộ Không vạch 1 vòng tròn vậy. Trong khu vực này được thanh tịnh, thánh thần có thể an tọa. Sau khi đặt bài vị trong bát hương xong, cho tro sạch vào. Pháp sư bắt đầu khấn đến thần linh, vong linh về và nhập vào bát hương. Theo quan niệm 3 hồn 7 vía hay 9 vía, người âm hay thánh thần nhập một phần vía vào trong bát hương. Sau khi an tọa trên bàn thờ, gia đình thỉnh gì là thánh thần, vong linh biết liền