Đây là lời cảnh báo dành cho tất cả mọi người, những ai sống thuộc khu vực q1 và các quận lân cận ở Sài Gòn tp HCM, và điều quan tâm nhất là những ai thích đi dạo mát công viên.

Đối với một số công viên khác thì N_K không biết, nhưng đặc biệt công viên 23/9 thuộc trung tâm q1 Sài Gòn thì mong những ai đên công viên này hãy nên cẩn thận và đề phòng những tệ nạn xảy ra.

Khu vực công viên 23/9 nhìn vào hoàn toàn rất bình thương nhưng trong đó là một sự phức tạp, khi bạn đến công viên này, mọi hành động và cử chỉ bạn điều được theo dõi.Nếu một phút lơ là, bất cẩn thì bạn sẽ phải hối tiếc và buồn bực.

Người Việt Nam cũng như người nước ngoài khi dạo mát ở công viên này thường tỏ ra bất cẩn,và sự bất cẩn khiến bạn là con mồi cho những kẻ chuyên cướp giất và trộm cắp.

Một số trường hợp xảy ra xin được kể sơ lược

+ Trường hợp này dành cho sinh viên, học sinh : nhiều học sinh, sinh viên tụ họp lại lại khu vực công viên đê sinh hoạt, giải trí, đùa giỡn với bạn bè, nên những vật dụng cá nhân ( balo, tui sách,dt...) để bừa bãi hoặc đê một chổ không ai xem,hoặc đê hờ hợt khiến cho tình trạng mất cắp xảy ra rất nhiều,và ngày nào cũng có sv lại trình báo mất túi sách, mất điện thoại.Lỗi này do chính bản thân bạn đã gián tiếp tạo cơ hội cho đối tượng có hành vi trộm cắp, việc mất của do sự bất cẩn ấy là một bài học,và những sv học sinh cần nên cảnh gác và cẩn thận hơn khi sinh hoat tai bất kỳ công viên nào

+ Trường hợp dành cho người nước ngoài : Do tính phóng khoáng của người nước ngoài hoặc do thói quen du lịch.Người nước ngoài khi đến Việt Nam, dạo chơi trong khu vực công viên 23/9.Thường rất bất cẩn với tài sản của mình.Trong suy nghĩ,họ luôn nghĩ người Vn an toàn,mến khách và là nơi trật tự.Chính vì điều đó họ trở thành miếng mồi thật béo bở cho những đối tượng này.Những vụ trốm cắp và giựt đồ người nước ngoài ngày càng lộng hành hơn và chuyên nghiệp hơn.Vì bất đồng ngôn ngữ nên người nước ngoài không biết gì hơn là phải chịu thiệt thòi và người việt nam bị mang tai tiếng.

+ Trướng hợp đi nhà vệ sinh công cộng khu vực công viên : Hiện trạng tâm trung nhiều loại phương tiện ngày khu vực nhà vệ sinh công viên ( nhất là khu vực nhà vệ sinh đầu đường Lê Lai công viên 23/9) tạo nên sự phức tạp hơn,nhiều người khi đi vệ sinh thì để xe ngay khu vực đó,nhiều người không đi vệ sinh đến ngồi chơi cũng để xe ngay khu vực đó.Và nhiều người ỷ lại xem thường tài sản minh và đã một số người mất bphuong tiện, tài sản và nhiều thứ khác.

Dù khu vực công viên 23/9 được sự quản lý chặt chẽ cũa các lực lượng công an, bảo vệ,dân phòng,hình sự,thanh niên xung phong,nhưng những đối tượng trên luôn luôn chuyên nghiệp và táo tợn, bao gồm nhiều đối tượng,nhiều thành phần không thể kiểm soát hết.

Điều quan trọng không gì hơn là ý thức cũa mỗi người,để tránh những tình trạng và hậu quả đáng tiếc.Mong những người am hiểu tiếng nước ngoài,học sinh,sinh viên,hướng dẫn viên du lịch có thể tư vần giúp người nước ngoài để giúp họ có thể ý thức bão vệ mình và tài sản chính mình,mang lại vể đẹp cho con người Việt Nam.

Mong nhà nước pháo luật sẽ có hành động triệt để,khai trừ những đối tượng này,xử lý thật mạnh và nghiêm khắt,truy tìm gốc rễ để tra lại mỹ quan cho khu vực công viên và my quan trung tâm du lịch SG

Mong những người có thể chia sẽ thông tin này đến với mọi người để cùng nhau ý thức bảo vệ mình và bảo vệ mọi người


Nam Mô A Di Đà Phật