Bạn Minh Tiến ơi, tranh thủ trao đổi sơ qua với bạn như sau:
Quẻ Thể là chủ thể. Quẻ Dụng là sự việc.
Khi lập quẻ thì: Quẻ không có hào Động là quẻ Thể. Quẻ có hào Động là quẻ Dụng.
Khi gieo quẻ (Như lắc 3 đồng tiền chẳng hạn) thì dẫn đến các khả năng sau:
1- Quẻ không có hào động: Thì lấy quẻ nào có Hào Thế làm quẻ Thể, quẻ có hào ứng làm quẻ Dụng.
2- Quẻ có 1 hào động: Thì quẻ Quẻ không có hào Động là quẻ Thể. Quẻ có hào Động là quẻ Dụng
3- Quẻ có nhiều hào động kể cả quẻ nội và ngoại, thì lấy quẻ có hào thế làm quẻ Thể.
Khuyên bạn: Nên đọc kỹ cuốn : Chu Dịch và dự đoán học của Thiệu Vĩ Hoa. Cuốn sách đó viết rất chắc chắn. Mấy dòng sơ bộ, chúc bạn thành công trong Dịch học