Đa phần chúng ta là duy vật, rất ít tin vào chuyện tâm linh, nhưng đây là một trang tâm linh nên cũng có nhiều người quan tâm tự hỏi " liệu trên đất ở, nhà ở của mình có vong nào cư ngụ hay không?".

Tôi hôm nay mạo muội chỉ các bạn 3 cách đơn giản dễ thực hiện để kiểm chứng, mặt dù vậy nhưng độ tin cậy còn tùy vào cách làm từng người và độ thành tâm!
- Bạn luộc 3 con tôm, 1 miếng thịt, 3 cái trứng mang ra khu đất (hoặc trong nhà mình) thắp 3 cây nhang lên và khấn: "Nếu có vong nào trong đất (nhà), xin về đây chứng và nhận lộc ăn này!
Sau đó bạn để ý quan sát 3 cây nhang cháy ko điều nhau (có nghĩa là dù cùng được thắp một lúc như nhau nhưng có cây cháy hết rồi mà cây còn thì chừng 1/2). Như thế chắc chắn khu nhà bạn có vong đang ngụ
- Bạn đến thắp nhang cho miếu thổ công (thần hoang) nào gần nhất trong khu đất với một số trái cây cúng vía, sau đó khấn xin hỏi trong đất nhà có vong nào cư ngụ trên đó hay không! nếu có xin cho 3 quẻ âm dương phân biệt. Rồi gieo đồng xu tự đặt mặt hình là âm, mặt số là dương, nếu 3 lần giống nhau hết thì là ko có nếu trong 3 có 2 âm là có phần âm, còn âm hết cả 3 là nhà bạn đang bị hắc khí xâm lấn!
- Cách thứ 3 đó là bạn quan sát trên trần nhà tầm 12h đêm đến 3h sáng, nếu có vong thì ko có con thằng lằn nào dám bén mãng đến phần trên bệ thờ cúng, nếu có thì chẳng có vong nào (dù là ông bà cha mẹ)!

Trên là 3 cách mà trong cuộc đối thoại Phúc Đức Chính Thần, thổ công đã chỉ dẫn!
Đúng, sai tùy vào mọi người!
Trân trọng