Khi đi lễ ở đâu đó hay đi ra ngoài nhà vì việc quan trong nào đó nên: Thỉnh mời Gia tiên, Tổ Cô Ông Mãnh. Điều đó có ý báo cáo Tổ tiên, Gia tiên, Tổ Cô, Ông Mãnh. Có ý tin tưởng cậy nhờ. Lẽ hiển nhiên những người cõi âm có trách nhiệm đã hiểu mục đích của chuyến đi, nếu thiết thực thì Tổ Cô, Ông Mãnh, Gia tiên,...theo sự phân công của Tổ Cô, người thì đi tấu đối ( thường Tổ Cô), người bảo vệ ( thường Ông Mãnh), người đi cùng ( Gia tiên,...) sẽ lo mọi việc phần âm của mình. Tấu đối độc lập với lời tấu đối của mình. Chỉ tấu đối những điều cần thiết đúng luật âm. Theo phân cấp: Tổ Cô ( một họ có thể có hơn một vị Tổ Cô) người có trách nhiệm ( Bà đệ nhất) được về Thiên, cõi Phật tấu đối cho con cháu. Vì thế việc tin tưởng và cậy nhờ bà Tổ Cô là quan trọng trong việc âm của mọi nhà, mọi người.
Bà Tổ Cô nên có bát hương riêng. Ông Mãnh thì nhiều vị, có trường hợp bốc bát hương Ông Mãnh riêng( độc lập với bát hương Gia tiên).Tổng số Bát hương thường bốc theo số lẻ: 1,3,5.
Bookmarks