Khổ thiệt. Hình như ai có bất đồng hay khác ý kiến các bạn N Đ thì được ưu ái tặng danh từ chung chung là; học chưa thông nếu học rồi mà o thích, vô minh này nọ kém hiểu biết, đại khái là hơi ...ngu, tâm linh chưa phát triển nhiều.

Còn người có học N Đ thì đã đi tới cảnh giới siêu đẳng hơn người thừơng rồi. Thuộc về giới đạo cao, đức trọng o à.
Luận điệu lúc nào cũng y hệt, o biết có phải cùng bệnh o hỉ.
Vài người có lời kêu gởi tư tưởng cứu giúp trái đất này nọ nghe khá êm tai.
Hoặc ghép tư tưởng nhà Phật vô sự rao giảng. Nhưng nếu thật sự có lòng thì ai cũng làm được hết, o cần phải hoc N Đ. Những tư tưởng thương người, giúp đời là ý nghĩ hay tốt, có giá trị nhưng đáng lẽ o cần phải bỏ tiền ra mua.

Theo sự đánh giá thiển cận cũa mình, nhóm lãnh đạo N Đ đã đưa những ý tưởng cao
đẹp như cùng nhau truyền điện bảo vệ trái đất, ảnh hưởng thời tiết, giảm thiên tai..vv. để mót dạy nên các học trò có ý nghĩ same same.

Những ý tưởng cao đẹp, hợp thời trang nhưng cách thực hành thì rất phi thực tế, để thu hút giới trẻ và cả tin. Giống như lúa N Đ vậy. Nếu làm được thì đồng ruộng ở VN đâu bị ô nhiễm nặng để o còn mấy thứ sống được như nay. Nông dân VN cũng rất nhạy bén, dể gì họ bỏ qua cơ hội tốt vậy

Khổ thật, đã nói o lạm bàn N Đ nữa mà vẫn làm