Hóa giải bí mật về đá ngọc xanh ở đền Hùng
Phát hiện bùa yểm ở hậu cung đền Thượng, ban quản lý di tích đền Hùng đã tìm hòn đá ngọc xanh có nhiều năng lượng để phản lại bùa địch.
>> Hòn đá lạ ở đền Hùng

Năm 2008, đền Thượng (thuộc khu di tích đền Hùng bắt đầu được tu sửa. Khi tháo dỡ, công nhân phát hiện một hòn gạch được bao bọc bên ngoài là tờ giấy bạc với những chữ tựa như chữ Hán viết ngược. Những cán bộ quản lý thời kỳ này phỏng đoán, viên gạch lạ có thể được ai đó bí mật đặt vào, vì ban thờ được xây dựng từ trước với cấu trúc là gạch xung quanh và rỗng ở giữa.

Để biết rõ hơn về vật lạ được tìm thấy, giám đốc Ban quản lý khu di tích đền Hùng Nguyễn Tiến Khôi đã nhờ ông Nguyễn Minh Thông, giám đốc Trung tâm nghiên cứu ứng dụng văn hóa phương Đông đưa về Hà Nội nghiên cứu. Còn ban thờ mới được xây dựng bằng những tảng đá nguyên khối, đặc ruột, không ai có thể xâm phạm.



Mặt trước của viên đá chạm trận đồ bát quái thiên tinh Phật Tổ Như Lai dựa trên trận đồ bát quái của đức Thánh Trần trong Binh thư yếu lược của nhà Trần và theo mô phỏng của Từ điển thuật ngữ quân sự. Ảnh: Hoàng Ngọc.

Thông qua nhiều cuộc hội thảo, nghiên cứu của các chuyên gia ngoại cảm, các giáo sư, tiến sĩ, Trung tâm ứng dụng văn hóa Phương Đông kết luận do đức Thánh Trần đã đánh tan được giặc Nguyên Mông cho nên vào cuối đời Trần, đạo sĩ cao tăng Nguyên Mông đã cải trang sang Việt Nam, yểm bùa tại ban giữa đền thượng bằng giấy bản, trong đó thần chú viết bằng chữ trên cao nguyên Ấn Độ - Tây Tạng, vết tích vẫn còn lưu trên gạch do giấy bản đã in vào viên gạch. Nội dung bùa yểm được dịch là "Đánh đổ đức sáng của Vua Hùng".

Trung tâm đã lên kế hoạch tìm một viên đá ngọc xanh có nhiều năng lượng tốt lành, có khả năng hóa giải các hung khí và tiếp nhận năng lượng tốt của tinh tú trời đất, mặt trời, mặt trăng và các vì sao cho đền Hùng, mang lại tốt lành cho tỉnh Phú Thọ và hóa giải bùa yểm của Phương Bắc.

Sau khi phương án được đặt ra, may mắn là một thành viên của trung tâm, ông Nguyễn Đình Khảm, giám đốc công ty đá quý trong hội liên hiệp đá quý Việt Nam đã phát tâm công đức viên đá ngọc xanh. Nhiều chuyên gia vào cuộc thẩm tra, đo đạc và khẳng định viên đá đạt tiêu chuẩn như Trung tâm yêu cầu. Ông Thông đã thuê người chạm ngọc rubi và các loại ngọc quý khác trên viên đá.



Một mặt của hòn đá phía trên được chạm ấn của Vua Hùng (hiện khu di tích đang dùng), phía dưới là chạm lá bùa giải bách họa cho nhân dân. Ảnh: Hoàng Ngọc.

"Mặt trước của viên đá chạm trận đồ bát quái thiên tinh Phật Tổ Như Lai dựa trên trận đồ bát quái của đức Thánh Trần trong Binh thư yếu lược của nhà Trần và theo mô phỏng của Từ điển thuật ngữ quân sự (Bộ quốc phòng, Trung tâm từ điển Bách khoa Quân sự, trang 47)", ông Thông cho biết và giải thích, gọi là thiên tinh vì ghép tượng hình chòm sao Bắc Đẩu và trận đồ của đức thánh Trần ứng dụng trong đánh giặc Nguyên Mông.

Trên mặt của trận đồ được trạm chữ: Úm lam, úm sỉ lâm, úm ma ni bát minh hồng, úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề sa bà ha. Đây là mật chú mật tông của Ấn Độ làm tăng hào quang của Phật và độ linh, độ uy của Phật để giải hóa bách nạn, bách khổ, bách bệnh cho nhân dân. Đồng thời chạm chữ: Trận đồ thiên tinh Phật Tổ Như Lai được viết bằng chữ nho cổ. Việc này là cần thiết bởi theo các chuyên gia, phải có linh khí của Phật và linh khí của Đức Thánh Trần mới hóa giải được bùa phép nguy hiểm đã yểm của Phương Bắc.



Nhiều du khách hành hương về đền Hùng tò mò quan sát hòn đá ngọc xanh ở trong đền Thượng. Ảnh: Hoàng Ngọc.

Mặt sau của viên đá ngọc xanh, phía trên được chạm ấn của Vua Hùng (hiện khu di tích đang dùng), phía dưới là chạm lá bùa giải bách họa cho nhân dân. Ông Thông cho biết, ngày nhập trạch đền Thượng cùng với lễ dâng ngọc hóa giả bùa yểm có lãnh đạo tỉnh, khu di tích tham dự cùng với Trung tâm nghiên cứu ứng dụng Văn hóa Phương Đông.

Ông Thông cũng cho rằng, từ ngày được hóa giải, tỉnh Phú Thọ và khu di tích Đền Hùng phát triển tốt đẹp. Còn theo năm tháng, viên ngọc càng được tích năng lượng thu phát. "Trong giai đoạn rất nhiều bọn phản động lợi dụng tình hình để phá hoại nước ta về mặt tâm linh, với tư cách là Giám đốc Trung tâm nghiên cứu ứng dụng văn hóa Phương Đông, tôi xin cam đoan hiện nay viên đá này đang rất hiệu nghiệm", ông Thông nói.